Khánh Cư khắc ghi lời Bác

Ngày 15/3/1959, Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh vô cùng vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Những lời căn dặn, dạy bảo ân cần của người đến nay vẫn được các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã ghi nhớ, làm theo.

Bác Hồ về thăm, động viên cán bộ và nhân dân xã Khánh Cư đào mương chống hạn ngày 15/3/1959. (Nguồn: nbtv)

Cùng cán bộ xã đến thăm cánh đồng Chằm,chúng tôi được nghe kể lại câu chuyện cách đây 60 năm, nơi đây, ngày 15/3/1959,Bác Hồ đã về thăm và động viên phong trào thi đua chống hạn, phục vụ sản xuấtchiêm xuân. Khi ấy, Bác Hồ với đôi dép cao su giản dị, quần xắn cao, lội xuốngruộng ân cần thăm hỏi cán bộ, nhân dân và bộ đội đang đào mương dẫn nước về cưúlúa.

Được tin Bác về thăm, đồng bào đang lao động trên các cánh đồng và trongcác thôn, xóm đã tập trung về rất đông. Bác động viên khích lệ mọi người hănghái lao động chống hạn cứu lúa và căn dặn đồng bào hãy “cố gắng làm thủy lợi đểlấy nước cứu hàng vạn mẫu lúa và cày hết số diện tích còn lại”. Trước khi tạmbiệt, Bác còn trao cho lãnh đạo xã Khánh Cư 5 chiếc huy hiệu để thưởng chonhững cá nhân có thành tích chống hạn xuất sắc.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng môĩlần nhắc đến kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm, trong tâm khảm mỗi người dân xã KhánhCư lại trào dâng niềm cảm xúc thiêng liêng, tự hào.

Cụ Phạm Thị Hạnh, ở thônYên Cư 4 bồi hồi kể về kỷ niệm không bao giờ quên: “Sáng hôm ấy, nghe tin Bácvề, người dân khắp các vùng trong huyện đổ về Khánh Cư như trảy hội. Do rấtđông người nên tôi cùng nhiều người khác đã chạy tắt qua cánh đồng nơi Bác đangchuẩn bị đi tới. May mắn tôi được đứng gần Bác, nghe Bác chỉ đạo công tác chốnghạn, đào kênh mương lấy nước…”.

Tự hào là vùng quê được Bác về thăm, Bíthư Đảng ủy xã Nguyễn Xuân Trường cho biết: Đây là niềm vinh dự và tự hào củaĐảng bộ và nhân dân xã Khánh Cư, song cũng là trách nhiệm lớn, vì vậy, 60 nămqua, lớp lớp cán bộ và nhân dân Khánh Cư luôn khắc ghi lời căn dặn của Bác nămxưa nhằm tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, chung sức, đồng lòng xây dựngquê hương ngày càng giàu đẹp.

Với quyết tâm đó, những năm qua, xã đãtranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước cùng với sự đóng góp của nhân dânđể đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, trong đó, nhân dân trongxã đã hiến hàng chục ha đất nông nghiệp, hàng tỷ đồng để đầu tư kiên cố hoákênh mương, đảm bảo tưới tiêu nước phục vụ sản xuất. Cùng với đó, Đảng bộ xã đãlãnh đạo thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, đẩy mạnh phát triển nông nghiệptheo hướng hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nângcao giá trị sản phẩm.

Đồng chí Vũ Bình Minh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết:Trước kia, xã chỉ tập trung sản xuất 2 vụ lúa, những năm gần đây, nhờ quy hoạchlại sản xuất, hệ thống giao thông, thủy lợi đã làm thay đổi cơ cấu sản xuấtnông nghiệp của địa phương. Bên cạnh vùng sản xuất lúa chất lượng cao, còn hìnhthành các vùng sản xuất rau sạch, cây trồng có giá trị kinh tế cao, qua đó gópphần nâng cao thu nhập của người dân. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu ngươìđạt 42 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,79 %.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệthống chính trị được củng cố. Đảng bộ xã đã chú trọng thực hiện Nghị quyếtTrung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc họctập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉthị 05 của Bộ Chính trị.

Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiếntrên các lĩnh vực hoạt động, góp phần quan trọng tạo động lực thúc đẩy kinhtế-xã hội phát triển, hạn chế các tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suythoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều môhình, điển hình mới trong phát triển kinh tế như: vùng sản xuất rau an toàn 4ha ở thôn Khê Thượng, mô hình trồng rau VIETGAP của bà Lê Thị Dung, thôn Yên Cư4, mô hình VAC của ông Trịnh Xuân Học, thôn Yên Cư 1 và nhiều tấm gương về rènluyện đạo đức lối sống, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, các hoạtđộng xã hội, từ thiện, vượt khó vươn lên trong cuộc sống...

Khải Hoàn

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/khanh-cu-khac-ghi-loi-bac-2019101508040818p12c16.htm