Khánh Hòa: 117 người chết, 36 người bị thương vì tai nạn giao thông

Năm 2022, Khánh Hòa đã xảy ra 112 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 117 người chết và 36 người bị thương... Hiện địa phương đã công bố Chỉ thị về tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2023.

Ngày 1/3, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đã ký ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2023.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, năm 2022, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cơ bản được kiểm soát và đẩy lùi hiệu quả, đời sống xã hội trở lại trạng thái bình thường, các hoạt động giao thông vận tải đã được khôi phục lại đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt.

Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên toàn tỉnh trong năm 2022 có nhiều diễn biến phức tạp, số liệu tai nạn giao thông (TNGT) tăng cao cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2021.

Khánh Hòa tăng cường nhiều biện pháp để giảm số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông. Ảnh: Trung Nhân.

Khánh Hòa tăng cường nhiều biện pháp để giảm số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông. Ảnh: Trung Nhân.

Cụ thể, năm 2022 đã xảy ra 112 vụ TNGT, làm 117 người chết, 36 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, TNGT tăng 28 vụ, tăng 30 người chết, tăng 11 người bị thương. Trong đó, có 2 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người chết, 8 người bị thương.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, có nhiều nguyên nhân gây TNGT, trong đó, có nguyên nhân do ý thức của người khi tham gia giao thông; người lái xe vi phạm nồng độ cồn; xe chở quá tải trọng cho phép; xe phỏng nhanh vượt ẩu; các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để họp chợ, buôn bán không đúng nơi quy định; các hoạt động “xe dù”, “bến cóc”, “xe trá hình" nhưng thực chất vận chuyển khách trên các tuyến cố định tại các địa phương trên địa bản tỉnh... đã gây mất trật tự, mất an toàn giao thông.

Để triển khai thực hiện tốt Năm an toàn giao thông 2023 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc Gia phát động với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn", đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại và tiếp tục thực hiện phấn đấu giảm từ 5% -10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT so với năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm được giao.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, các vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm quá tải trọng theo quy định, chú trọng các giải pháp ngăn chặn vi phạm từ gốc, từ khâu xếp hàng lên xe...

Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm việc lấn, chiếm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt gây mất ATGT; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép, tăng cường cảnh báo, bố trí người cảnh giới tại những điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn cao; tăng cường kiểm tra ATGT đường thủy tại các bến thủy nội địa trên địa bàn, điểm du lịch...

Trung Nhân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/khanh-hoa-117-nguoi-chet-36-nguoi-bi-thuong-vi-tai-nan-giao-thong.html