Khánh Hòa chất chồng bức xúc liên quan kỷ vật hiến, tặng (Kỳ II): Xác định rõ sai phạm

Ngày 22/4, Báo Sức khỏe và Đời sống là cơ quan báo chí đầu tiên đăng tải các bức xúc liên quan đến kỷ vật hiến, tặng ở Bảo tàng Khánh Hòa thông qua bài viết 'Khánh Hòa chất chồng bức xúc liên quan kỷ vật hiến, tặng'.

Việc làm gây bức xúc

Bài báo đã phản ánh việc ông Mai Ngọc Đa -Trưởng phòng nghiệp vụ, Bảo tàng Khánh Hòa đưa hàng loạt kỷ vật được tặng vào danh sách hiện vật dự kiến sưu tầm kèm theo định giá tiền với các diễn giải: Định giá ban đầu; định giá qua thương lượng với chủ sở hữu (lần 1, 2, 3)…

Bảo tàng Khánh Hòa nơi ông Mai Ngọc Đa đang công tác và bị tố cáo

Các kỷ vật quý giá từ thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước như: Giấy chứng nhận Đảng viên 4 tốt; bằng khen, huy chương… cũng được ông Đa đề xuất, định giá lần đầu 650.000 đồng; định giá qua thương thảo với chủ sở hữu lần 1 là 600.000 đồng; lần 2 là 550.000 đồng; lần 3 là 500.000 đồng/mỗi hiện vật.

Việc làm của ông Đa với mục đích để thanh toán tiền ngân sách nhà nước. Tuy nhiên đã bị Hội đồng khoa học Bảo tàng Khánh Hòa phát hiện và ngăn chặn. Có cán bộ lão thành hiến tặng kỷ vật còn sục sôi bức xúc gửi đơn phản ứng lên GĐ Sở VH-TT Khánh Hòa.

Giấy khen; Bằng khen...cũng được ông Đa kê giá tiền để đề xuất thanh toán nhưng bị ngăn chặn

Điển hình như ông M.N.P (sinh năm 1948); bà Tr. T.M.N (sinh năm 1950), đều trú ở Cam Lâm, Khánh Hòa đã gửi đơn nói rõ với lãnh đạo Sở VH-TT Khánh Hòa: "Toàn bộ hiện vật chúng tôi tặng Bảo tàng Khánh Hòa không hề có trao đổi tiền bạc. Đó là tâm huyết, là xương máu, niềm vinh dự của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn sau này được bảo tàng lưu giữ, giáo dục truyền thống cho thế hệ sau. Nhưng chúng tôi được biết, cán bộ nghiệp vụ bảo tàng có hành vi gian dối, đem hiện vật ra kê giá…".

Sau khi Báo Sức khỏe và Đời sống đăng tải bài viết từ ngày 22/4 thì một số cán bộ khoa học Bảo tàng Khánh Hòa đã dần lấy lại niềm tin về rằng những việc làm của ông Đa rồi sẽ được xử lý. Ông T.T, một thành viên của Hội đồng khoa học cho biết: Tôi là người ngăn chặn quyết liệt việc làm của ông Đa vì việc làm đó không đúng. Hành vi của ông Đa đã phát sinh đơn tố cáo từ lâu nhưng Bảo tàng Khánh Hòa xử lý không rốt ráo.

Trước những việc làm bất thường của ông Mai Ngọc Đa, Sở VH-TT Khánh Hòa đã cho thanh tra, kiểm tra.

Xem xét kỷ luật

Đến ngày 2/6, ông Nguyễn Thanh Hà, GĐ Sở VH-TT Khánh Hòa đã ký văn bản số 1285/SVHTT-TTr công bố một số kết quả thanh tra với việc làm của ông Đa.

Sở VH-TT Khánh Hòa đã xác định rõ sai phạm của ông Mai Ngọc Đa

Nhiều sai phạm nổi cộm của ông Đa đã được làm rõ như: Đã xác định được ông Mai Ngọc Đa không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong thực hiện hoạt động nghề nghiệp khi đã lập danh sách hiện vật dự kiến sưu tầm là Kỷ vật kháng chiến chống Mỹ (kê giá tiền, định giá) được hiến tặng để đề xuất Hội đồng khoa học thẩm định, duyệt mua. Việc làm này của ông Đa không đúng với quy định tại Thông tư 11/2013/TT-BVHTTDL.

Hành vi lập danh sách, đề nghị Hội đồng khoa học Bảo tàng Khánh Hòa thanh toán mua hiện vật được trao tặng mặc dù chưa gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, nhưng đã làm phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, tạo dư luận xấu trong nội bộ đơn vị. Đồng thời gây ảnh hưởng không tốt đến đến hình ảnh ngành Văn hóa-Thể thao nói chung và Bảo tàng Khánh Hòa nói riêng.

Sai phạm của ông Mai Ngọc Đa đến mức phải xem xét kỷ luật. Sở VH-TT Khánh Hòa giao GĐ Bảo tàng Khánh Hòa thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với ông Mai Ngọc Đa. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở VH-TT Khánh Hòa trước ngày 30/6.

Báo Sức khỏe và Đời sống sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Hà Đạo

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//khanh-hoa-chat-chong-buc-xuc-lien-quan-ky-vat-hien-tang-ky-ii-xac-dinh-ro-sai-pham-169220602192947525.htm