Khánh Hòa: Công an thị xã Cam Ranh không khởi tố vụ án là có căn cứ và đúng pháp luật

Liên quan đến một vụ tai nạn giao thông xảy ra cách đây hơn 2 năm 6 tháng, nhưng đại biểu chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa 12 diễn ra từ ngày 13 đến 16/7.

Đại tá Trần Quang Họa - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 19h15' ngày 21/12/2006 tại Km 1492+900 trên tuyến QL1A ở thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, TX Cam Ranh - nay là huyện Cam Lâm. Trong lúc xe ôtô 79H-2331 do Nguyễn Văn Bảo (44 tuổi), trú thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông lưu hành đến lý trình nêu trên, thì từ phía sau anh Nguyễn Tiến Đoàn (31 tuổi), trú thôn Quảng Đức, xã Cam Hiệp Nam điều khiển xe máy 79F9-1941 vượt lên phía bên trái, tông vào xe máy 79N6-2510 lưu hành ngược chiều do Nguyễn Thanh Sơn (26 tuổi), trú thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc cầm lái. Sau cú va chạm, Nguyễn Văn Bảo cùng người ngồi phía sau xe máy 79F9-1941 là Trần Huỳnh Tân Nguyên (21 tuổi), trú xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngã xuống nền đường, tử vong tại chỗ. Qua khám nghiệm điều tra tại hiện trường, kết hợp lời khai của nhân chứng và người bị hại, Công an thị xã Cam Ranh xác định nguyên nhân là do Nguyễn Văn Bảo điều khiển xe máy lấn sang phần đường bên trái để vượt qua xe ôtô nhưng không quan sát phương tiện tham gia giao thông ngược chiều, nên đã gây ra tai nạn. Do người có lỗi đã chết, nên cơ quan CSĐT Công an thị xã Cam Ranh ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự và đã được cơ quan kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. Sau đó gia đình người tử nạn có đơn khiếu nại quyết định nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành phúc tra hồ sơ, thu thập lời khai những người liên quan. Qua đó đánh giá kết quả điều tra vụ tai nạn và quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan CSĐT Công an thị xã Cam Ranh là có căn cứ và đúng pháp luật

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/anninhtrattu/tinantt/2009/7/148955.cand