Khánh Hòa: Đã xác định nghi phạm nổ súng cướp ngân hàng

Đại diện Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Khánh Hòa cho biết vụ dùng súng khống chế nhân viên và khách hàng cướp đi một bao tải tiền tại ngân hàng Vietcombank sẽ sớm được sáng tỏ.

Tên cướp (khoanh tròn đỏ) cầm bao tải trắng tiến thẳng vào quầy gom tiền. Ảnh: Cắt từ video.

Chiều 6/9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong quá trình phối hợp, điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Phòng Giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) Ninh Hòa, Chi nhánh Vietcombank Khánh Hòa. "Vụ việc sẽ sớm sáng tỏ" - vị lãnh đạo này nói.

Về việc chưa công khai số tiền mà 2 tên cướp đã lấy từ phòng giao dịch này, lãnh đạo này cho biết phía ngân hàng đã có thống kê nhưng cơ quan chức năng yêu cầu chưa thông tin.

Trước đó gần trưa ngày 5/9 đã xảy ra vụ cướp ngân hàng tại phòng giao dịch của Vietcombank trên đường 2 tháng 4 thị xã Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời trên báo Thanh niên, ông Nguyễn Hoài Chiểu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa cho biết, vụ cướp diễn ra nhanh và nghi can cướp rất manh động. Khi nghi can cướp lấy tiền chạy ra ngoài, các nhân viên của phòng giao dịch bấm chuông báo động. Lúc này, nghi can dùng súng bắn một phát về phía phòng giao dịch để uy hiếp, nhằm tẩu thoát. Rất may, phát súng chỉ trúng cửa kính phòng giao dịch, không làm ai bị thương.

Vào thời điểm trên, hai thanh niên dừng xe trước ngân hàng, sau đó, một thanh niên đi vào bên trong, bất ngờ dí súng khống chế một nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền, sau đó lên xe máy tẩu thoát.

Hình ảnh từ camera ghi lại, hai tên cướp chạy xe Dream, bịt mặt bằng khẩu trang, đeo bao tay, mặc áo khoác quần jeans, nổ súng uy hiếp nhân viên, lấy đi bao tiền.

Khoảng 10h20, phòng giao dịch có hơn chục người cùng ba bảo vệ. Trong đó, những người khách đa số là phụ nữ. Một tên đứng ngoài quan sát cảnh giới, hắn đi lại lòng vòng liên tục cầm súng uy hiếp, rượt đuổi bảo vệ.

Gã còn lại xông thẳng vào phòng giao dịch. Súng lăm lăm trong tay, hắn quát lớn rồi ngang nhiên đến quầy giao dịch cho tiền vào bao tải. Trong lúc hắn vội vàng lấy tiền mặt, nhiều khách hoảng loạn, nhốn nháo, chạy ùa ra ngoài.

Tiếng chuông báo động vang lên, tên bên ngoài mặc áo khoác màu đen, quần jeans xanh, đội mũ bảo hiểm màu xám, đi giày có đế và viền màu trắng. Chiếc xe máy dùng để cướp là loại xe Dream khá cũ cầm súng hùng hục chạy vào đe dọa, rồi gọi đồng phạm tẩu thoát.

Theo nhân chứng, trong lúc loay hoay tìm chìa khóa xe trước cổng, chúng đánh rơi khẩu súng. Một trong hai tên nổ phát đạn hướng vào trong, uy hiếp hai người phụ nữ, rồi đặt bao tiền lên xe, phóng xe về hướng đường Đinh Tiên Hoàng tẩu thoát. Nhân viên bảo vệ ngân hàng chỉ kịp phi thanh sắt trúng tên ngồi sau khi chúng đã chạy.

Thấy tên cướp hung hãn, có súng nên không ai dám vào phản kháng", nhân chứng kể và cho biết, sự việc diễn rất nhanh, chỉ hơn 2 phút. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ khẩu súng tự chế cùng một viên đạn.

Khẩu súng tự chế của hai tên cướp ở hiện trường. Ảnh: Xuân Ngọc.

Những hành động táo bạo, hung hãn của các đối tượng cướp ngân hàng đó là tiền lệ xấu. Đề nghị các lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa sớm củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo pháp luật.

ĐỨC LONG/Tổng hợp

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/khanh-hoa-nhan-dang-hai-ten-no-sung-cuop-ngan-hang-d80452.html