Khánh Hòa: Đàn khỉ hàng trăm con tràn xuống khu dân cư quậy phá

Một đàn khỉ tự nhiên khoảng 200 con tràn xuống khu dân cư ở xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tìm kiếm thức ăn khiến cuộc sống người dân bị xáo trộn.

Ngày 10/2, ông Phạm Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND xã Ninh Ích đã có báo cáo gửi Hạt kiểm lâm Ninh Hòa cũng như UBND thị xã Ninh Hòa về tình hình đàn khỉ tràn xuống khu dân cư làm ảnh hưởng cuộc sống người dân tại khu vực Đồi Núi Bé, thôn Ngọc Diêm.

Theo lãnh đạo xã Ninh Ích, cách đây vài năm, một số người dân thôn Ngọc Diêm đi đánh bắt cá ngoài biển gần các đảo đã phát hiện khỉ con bơi ra giữa biển, thấy đẹp nên bắt về nhà nuôi.

Khi khỉ lớn thấy nó quấy phá nên người dân đưa khỉ lên khu vực đồi Núi Bé (thôn Ngọc Diêm, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) để thả chúng sống tự nhiên. Dần dà, hình thành một đàn khỉ khoảng 200 con.

Ông Khánh cho biết trong năm 2022, sau khi số lượng đàn khỉ tăng lên và nguồn thức ăn không còn đủ nữa thì đàn khỉ đã tràn xuống khu vực dân cư để tìm kiếm thức ăn. Khi khỉ quấy phá quá, người dân đã có kiến nghị trong cuộc họp Hội đồng nhân dân vào cuối năm 2022.

Người dân dùng các biện pháp che chắn lại chuồng gà để khỉ không lấy trứng. Ảnh: HB.

Người dân dùng các biện pháp che chắn lại chuồng gà để khỉ không lấy trứng. Ảnh: HB.

“Sau khi xã báo cáo vụ việc, UBND thị xã Ninh Hòa đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm Ninh Hòa vào làm việc với địa phương. Trước mắt, thông báo, tuyên truyền cho người dân không được giết hại, săn bắt và phải bảo vệ đàn khỉ này. Biện pháp tạm thời là dùng các phương tiện gây tiếng ồn lớn để xua đuổi đàn khỉ tránh xa khu dân cư, không làm phiền cuộc sống của người dân”, ông Khánh cho biết.

Về phía địa phương, UBND xã Ninh Ích đã có kiến nghị Hạt kiểm lâm Ninh Hòa đề nghị đơn vị có ý kiến với Chi cục kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa có phương án thu gom đàn khỉ này hoặc bằng các biện pháp bắt chúng lại di dời đến một nơi khác để bảo vệ đàn khỉ cũng như cuộc sống của người dân. Hạt cũng đã báo cho Chi cục kiểm lâm Khánh Hòa.

Hiện nay, địa phương đang chờ các cơ quan chức năng có biện pháp di dời đàn khỉ này đi nơi khác.

Đàn khỉ mỗi ngày 2 lần xuống khu dân cư tìm kiếm thức ăn. Ảnh: HB.

Theo người dân địa phương, trong ngày khoảng từ 7-9h và 16-18h đàn khỉ sẽ xuống khu vực nhà dân hoặc nơi trồng lương thực để kiếm thức ăn. Ông Hồ Xuân Thanh, người dân xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa cho rằng, phải tìm hướng xử lý, chứ khỉ này vẫn là khỉ hoang, nếu cắn hay gây hại cho người nhất là con nít thì sẽ nguy hiểm.

“Chúng nó có tính quậy phá, tò mò, tôi phải chèn chống thêm lưới, mái tôn để chúng không vào bắt gà hay tìm trứng, nhưng bằng cách nào đó chúng vẫn chui được vào trong nhà và phá những quả trứng mà đàn gà vừa đẻ”, ông Thanh cho biết.

Châu Tường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khanh-hoa-dan-khi-hang-tram-con-tran-xuong-khu-dan-cu-quay-pha-a593088.html