Khánh Hòa: Đưa thuyền viên nước ngoài bị nạn vào bờ cấp cứu

Thuyền viên bị nạn là anh Kaung Myat Zaw, 34 tuổi, quốc tịch Myanmar, làm việc trên tàu hàng Ym Cosmos, quốc tịch Liberia

Hôm nay (5/5), tàu cứu nạn của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV đã đưa 1 người nước ngoài bị tai nạn lao động vào cảng Nha Trang để chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Thuyền viên người Myanmar bất tỉnh, ảnh hưởng đến tính mạng.

Thuyền viên người Myanmar bất tỉnh, ảnh hưởng đến tính mạng.

Thuyền viên bị nạn là anh Kaung Myat Zaw, 34 tuổi, quốc tịch Myanmar, làm việc trên tàu hàng Ym Cosmos, quốc tịch Liberia, hành trình từ Malaysia đi Đài Loan, Trung Quốc.

Chiều qua (4/5), thuyền trưởng tàu Ym Cosmos báo nạn khẩn cấp: Trong lúc bảo dưỡng máy cẩu, anh Kaung Myat Zaw bị tai nạn lao động, chấn thương nặng ở ngực và bất tỉnh, không đo được huyết áp, nhịp tim, có nguy cơ tử vong cao. Thuyền trưởng yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp. Khi phát tín hiệu cấp cứu, tàu hàng Ym Cosmos cách Nha Trang 144 hải lý. Ngay sau đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV đã liên lạc trực tiếp với tàu hàng, hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu. Đồng thời, điều động phương tiện chuyên dụng đi cứu nạn.

Thuyền viên người Myanmar đã được đưa vào Bệnh viện.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV cho biếtđã đưa nạn nhân vào cảng Nha Trang để chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

"Kết quả đến bây giờ đã đưa thuyền viên đó về Bệnh viện Vinmec Nha Trang. Đến thời điểm bây giờ, thuyền viên đó rất nguy kịch, nguy cơ tử vong cao. Nguyên nhân bị tai nạn lao động trên một tàu hàng, mình ra vận chuyển, đưa thuyền viên này vào thôi”- Ông Bình nói./.

Thái Bình /VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khanh-hoa-dua-thuyen-vien-nuoc-ngoai-bi-nan-vao-bo-cap-cuu-905811.vov