Khánh Hòa: Giám sát dự án An Bình Tân

Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa có báo cáo để thực hiện giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự kiến đến ngày 30-10 sẽ có văn bản báo cáo

Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa chuyển đơn công dân tại dự án khu đô thị (KĐT) An Bình Tân (phường Phước Long, TP Nha Trang) đến Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa để chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương giải quyết dứt điểm vụ việc theo thẩm quyền, trả lời công dân và báo cáo kết quả giải quyết đến Ban Dân nguyện.

Nhiều sai phạm

Liên quan đến dự án KĐT An Bình Tân, Báo Người Lao Động từng có nhiều bài phản ánh "Thu đất giá bèo, bán cao ngất ngưởng". Thời điểm xảy ra khiếu kiện đã hơn 10 năm trước, giá hỗ trợ chỉ 34.000 đồng/m2 trong khi bán đất giá thương mại cao hàng trăm lần. Người dân cho rằng việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ không đúng dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện kéo dài nhiều năm.

Dự án KĐT An Bình Tân có tên cũ là dự án khu dân cư phía Tây khu dân cư Sông Tắc 1, có từ năm 2004 với diện tích 59,84 ha. Đến năm 2012, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Xây lắp Vật tư kỹ thuật thực hiện dự án KĐT An Bình Tân có diện tích 71,69 ha.

Trong hồ sơ mà gia đình ông Nguyễn Văn Bổn cung cấp, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có Báo cáo kết quả số 1989/BC-TTCP (ngày 18-11-2020) về kiểm tra, xem xét khiếu nại, kiến nghị của gia đình ông Bổn).

KĐT An Bình Tân triển khai hơn 10 năm vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng vì đơn thư khiếu nại, tố cáo

Trong phần kết luận và kiến nghị, Báo cáo 1989 có nêu rất nhiều sai phạm của dự án KĐT An Bình Tân. Cụ thể tại mục 1.3 có nêu: "Việc giao đất cho dự án được thực hiện khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định cho phép đầu tư khu đô thị mới là không đúng quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 5-1-2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế khu đô thị mới".

Tại mục 1.4 của Báo cáo 1989 cũng có nêu việc thu hồi đất thực hiện dự án KĐT An Bình Tân còn để xảy ra sai phạm, khuyết điểm cần được chấn chỉnh, xử lý như: UBND TP Nha Trang thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa bảo đảm trình tự thủ tục khi ban hành quyết định năm 2007 nhưng đến năm 2012 mới phê duyệt phương án; không có quyết định thu hồi đất, thu hồi không có căn cứ với nhiều hộ…

Mục 1.5 cho thấy UBND phường Phước Long giải quyết đơn của ông Bổn chỉ căn cứ vào 1 tờ trình của Phòng Nông nghiệp TP Nha Trang là không chính xác. Chính quyền tỉnh Khánh Hòa không kiểm tra, giải quyết đơn là chưa đúng chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Quốc hội giám sát

Theo Báo cáo 1989, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho ông Bổn theo quy định về bồi thường đất nông nghiệp trong phạm vi 10 ha đang sử dụng, không có tranh chấp; chỉ đạo khẩn trương rà soát, khắc phục sai sót, khuyết điểm trong quá trình thực hiện dự án KĐT An Bình Tân; có giải pháp, biện pháp phù hợp; kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân liên quan (qua các thời kỳ) đã để xảy ra các vi phạm…

Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện - UBTVQH, đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vụ việc ông Nguyễn Văn Bổn và 35 hộ dân ngụ tại TP Nha Trang liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện dự án KĐT An Bình Tân là vụ việc phức tạp đông người đã được Đoàn Giám sát của UBTVQH xem xét và báo cáo UBTVQH từ năm 2018.

Thực hiện kiến nghị của UBTVQH, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo 1989 về kết quả kiểm tra, rà soát lại vụ việc và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân và thực hiện lập lại phương án bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Báo cáo 241 (ngày 10-8-2023) của UBND tỉnh Khánh Hòa, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, UBND tỉnh đã chỉ đạo và vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung.

Tuy nhiên, hiện nay gia đình ông Nguyễn Văn Bổn tiếp tục gửi đơn đến UBTVQH không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung do UBND TP Nha Trang lập, do việc bồi thường, hỗ trợ chưa đúng với các quy định của pháp luật về mức bồi thường, hỗ trợ, về diện tích được công nhận để bồi thường và không công bằng với các hộ khác có đất tương tự bị thu hồi trong cùng dự án. Ban Dân nguyện đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa có báo cáo để thực hiện giám sát của UBTVQH.

Liên quan đến yêu cầu của Ban Dân nguyện, người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có báo cáo tham mưu. Dự kiến đến ngày 30-10 sẽ có văn bản báo cáo Ban Dân nguyện.

Không phải tổ chức đấu thầu (?!)

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Văn Bổn cũng có đơn cho rằng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2016, 2016-2021 có nhiều sai phạm, lợi ích nhóm khi giao 71,69 ha cho Công ty CP Xây lắp Kỹ thuật không qua hình thức đấu thầu; chiếm đoạt 20 ha đất của công dân...

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản trả lời công dân, cho rằng dự án KĐT An Bình Tân được chấp thuận từ năm 2004 trước khi Luật Đầu tư 2005 và Nghị định 02 năm 2006 có hiệu lực nên không phải tổ chức đấu thầu. Báo cáo 1989 cũng ghi rõ "không công nhận diện tích khoảng 20 ha" của ông Bổn có nguồn gốc gia tộc; với 10 ha được bồi thường bổ sung hơn 7,2 tỉ đồng. Như vậy tổng bồi thường, hỗ trợ hơn 10 tỉ đồng.

Bài và ảnh: KỲ NAM

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ban-doc/khanh-hoa-giam-sat-du-an-an-binh-tan-20231017213105354.htm