Khánh Hòa gỡ bỏ lệnh cấm ô tô trên 29 chỗ vào TP. Nha Trang

Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Khánh Hòa sẽ bỏ lệnh cấm các xe ô tô chở khách trên 29 chỗ vào trung tâm TP. Nha Trang vào giờ cao điểm, tạo điều kiện cho các hoạt động du lịch.

Từ tháng 3/2020, UBND TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cấm xe ô tô trên 29 chỗ ngồi vào trung tâm thành phố trong giờ cao điểm. Thời gian cấm vào trung tâm thành phố này, sáng từ 6h30 - 8h và chiều từ 16h30 - 18h30, để tránh ùn tắc giao thông. Lệnh cấm này đã ảnh hưởng đến hoạt động dịch vụ, du lịch. Nhiều đoàn khách khi đến ga Nha Trang hoặc từ Sân bay Cam Ranh đến TP. Nha Trang phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ để tiếp tục hành trình hoặc phải trung chuyển sang các xe nhỏ hơn.

Các doanh nghiệp du lịch cho biết, năm 2023, lượng khách du lịch đến Nha Trang sẽ rất đông, việc hạn chế xe trên 29 chỗ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, ảnh hưởng đến điểm đến Nha Trang - Khánh Hòa.

Xe khách trên 29 chỗ đậu đỗ trước ga Nha Trang.

Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho rằng, về lâu dài tỉnh cần đầu tư hạ tầng giao thông, mở rộng các tuyến đường ở TP. Nha Trang để tránh quá tải như hiện nay. Trước mắt, cần có giải pháp điều hành hợp lý để tránh ùn tắc thay vì cấm xe trên 29 chỗ lưu thông trong một số thời điểm như hiện nay: “Cấm xe du lịch từ 29 chỗ vào giờ cao điểm, thế hỏi là ưu tiên du lịch ở chỗ nào? Bất cập tôi đón 1 chuyến 45 chỗ từ sân bay về đến cầu Bình Tân, tôi lại phải đưa khách ra trung chuyển bằng xe 16 chỗ. Ảnh hưởng đến rất nhiều đến việc kinh doanh, thị hiếu của khách. Bởi vì Nha Trang, Khánh Hòa mình cứ quảng cáo là thân thiện, văn minh, lịch sự, thế tại sao cơ sở hạ tầng không đáp ứng được, điều chỉnh lại đường sá giao thông, cứ để như thế và cứ cấm”.

Hiệp hội Du lịch, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đề xuất các cơ quan chức năng tỉnh cần nghiên cứu phân luồng giao thông hợp lý vừa đảm bảo hoạt động du lịch, vừa hạn chế việc ùn tắc giao thông. TP. Nha Trang có nhiều tuyến đường nhỏ, hẹp, ngắn nên xe 29 chỗ trở lên lưu thông dễ gây ùn tắc. Theo ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Khánh Hòa, đất dành cho giao thông tại Nha Trang mới có 11%, trong khi đó quy định phải từ 23% trở lên mới đáp ứng nhu cầu. Sắp đến, du lịch hồi phục nhanh, lượng khách đông, tình trạng kẹt xe ở TP. Nha Trang sẽ tái diễn nếu không có các giải pháp điều hành hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Dần cho biết, sẽ gỡ bỏ lệnh hạn chế lưu thông đối với các xe từ 29 chỗ trở lên vào TP. Nha Trang để phục vụ du lịch. Các doanh nghiệp phải tự sắp xếp, hạn chế đưa khách vào vùng trung tâm trong giờ cao điểm. Các lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là việc đậu, dừng, đỗ không đúng quy định, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ.

“Những xe được phép vào TP. Nha Trang không giới hạn thời gian. Hiệp hội Du lịch bố trí đưa đón tour phải phù hợp để tránh, hạn chế tập trung giờ cao điểm, đảm bảo giao thông. Sở cũng đề nghị các khách sạn bây giờ phải bố trí vị trí nhận, trả khách, không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè, gây cản trở, ách tắc giao thông, đặc biệt, lưu ý xe từ 29 chỗ trở lên”, ông Dần nói.

Các xe trên 29 chỗ phục vụ du lịch sẽ được vào trung tâm TP. Nha Trang.

Năm 2022, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 2,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch hơn 13.500 tỷ đồng. Năm 2023, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ Kỷ niệm 370 năm vùng đất Khánh Hòa, Festival biển Nha Trang lần thứ 10, dự kiến lượng khách du lịch sẽ tăng mạnh. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan chức năng cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhưng cũng phải đảm bảo công bằng xã hội. Việc tháo gỡ lệnh cấm vào một số tuyến đường nội thành đối với xe phục vụ du lịch là cần thiết nhưng các doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, hạn chế ùn tắc giao thông.

“Thời điểm nào? Loại xe gì được đi vào Trung tâm thành phố để phục vụ phát triển du lịch? Xe nào đưa khách trung chuyển phải đóng phù hiệu, tránh lạm dụng. Vừa một mặt hỗ trợ doanh nghiệp và doanh nghiệp cũng phải thực hiện đúng các quy định của chính quyền. Cái này phải hài hòa, tại sao doanh nghiệp muốn thu tiền một cách thuận lợi mà lại để người dân phải chậm trễ trong đi công tác và đi học”, ông Tuân nói thêm./.

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khanh-hoa-go-bo-lenh-cam-o-to-tren-29-cho-vao-tp-nha-trang-post990685.vov