Khánh Hòa gượng dậy nổi không?

Xếp chót bảng V-League sau 3 lượt trận, Sanna Khánh Hòa còn phải sớm rời cuộc chơi tại Cúp Quốc gia 2019 sau khi để thua An Giang với tỉ số 0-2. Đương kim hạng ba V-League xem như đang chìm vào khủng hoảng.

Việc Quốc Chí đến với Quảng Nam FC khiến Khánh Hòa gặp rất nhiều khó khăn tại V-League mùa này

Việc Quốc Chí đến với Quảng Nam FC khiến Khánh Hòa gặp rất nhiều khó khăn tại V-League mùa này

Trở lại V-League mùa giải 2019, vòng đầu tiên Khánh Hòa tiếp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân nhà 19/8. Thật bất ngờ, lần đầu tiên sau 5 năm tới làm khách trên sân Nha Trang, HAGL lại có trận thắng đậm đà 4-1 trước chủ nhà, trong đó có bàn thắng ngay ở giây 42 của tiền vệ Nguyễn Minh Vương. Bị dẫn bàn sớm, Khánh Hòa vỡ trận và thua với tỷ số đậm 1-4.

Vòng thứ 2, đội Sanna Khánh Hòa làm khách trên sân Thống Nhất. Họ chính là những người cầm thế trận. Phút thứ 6, thủ quân Zarour đã có cú đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho Sanna Khánh Hòa từ cú đá phạt góc bên cánh phải. Nhưng Sài Gòn FC sau đó đã có cú lội ngược dòng khi ấn định tỷ số 2-1 cho chủ sân Thống Nhất. Sanna Khánh Hòa lại thua cay đắng.

Vòng thứ 3, Sanna Khánh Hòa trở lại sân nhà 19/8 để tiếp Hải Phòng. Một cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục đã diễn ra khi chỉ trong khoảng 20 phút đầu tiên, Hải Phòng dẫn trước 2 bàn với 2 pha lập công của Ngọc Tân và Jeremie Lynch. Tưởng chừng trận đấu khép lại với tỷ số hòa 3-3 thì cuối trận, Jeremie Lynch hoàn tất cú hattrick ấn định tỷ số 4-3 cho Hải Phòng. Thất bại trước Hải Phòng, đội bóng phố biển đứng trước cuộc khủng hoảng với trận thua thứ ba liên tiếp và là đội bóng duy nhất chưa có được điểm nào.

Tại sao đương kim HCĐ mùa trước lại chơi tệ hại như vậy ở cả V-League lẫn mặt trận Cúp QG? Nguyên nhân phải chăng là do họ mất con át chủ bài Nguyễn Hoàng Quốc Chí về Quảng Nam FC với bản hợp đồng kéo dài 3 năm?

Trong 4 mùa chơi tại V-League cho Sanna Khánh Hòa, Quốc Chí đã ghi 26 bàn thắng. Đó là một con số rất ấn tượng có thể so với bất kỳ ngôi sao nào tại V-League. Càng đặc biệt hơn bởi Quốc Chí là sản phẩm “cây nhà lá vườn”. Nói không ngoa, Quốc Chí là ngôi sao sáng nhất trong đội hình của HLV Võ Đình Tân. Chia tay tiền đạo này là một mất mát lớn với đội bóng phố biển.

Ở vòng 4 V-League chiều nay, Sanna Khánh Hòa gặp Nam Định trên sân Thiên Trường. Ở vòng 5 sau đó, Sanna Khánh Hòa tiếp đón đội vô địch Hà Nội trên sân nhà 19/8 coi như là không có cửa, nên vòng 4 là quyết định cho thầy trò HLV Võ Đình Tân có điểm đầu tiên hay là “chết sớm” ở V-League 2019.

Tường Vũ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/khanh-hoa-guong-day-noi-khong-1398783.tpo