Khánh Hòa khẩn trương lập danh sách những người tiếp xúc nữ nhân viên lễ tân nhiễm nCoV

Sở Y tế Khánh Hòa đang xác minh, giám sát và khẩn trương lập danh sách những người tiếp xúc với nữ nhân viên khách sạn dương tính với virus corona (nCoV).

Sáng 1/2, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, địa phương xác định trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới (nCoV).

Người bị nhiễm nCoV là chị L.T.T.H (SN 1995), nhân viên lễ tân của một khách sạn trên đường Tôn Đản, TP Nha Trang. Chị H. từng tiếp xúc với hai người Trung Quốc mắc bệnh viêm phổi cấp nCoV.

Vị lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa nói thêm, các đơn vị liên quan đang yêu cầu khách sạn lập danh sách những người tiếp xúc với chị H. để nắm bắt tình hình, nhằm tránh các trường hợp lây lan khác.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

"Bệnh nhân H. trong dịp Tết có về quê, vì vậy đơn vị đang phối hợp với cơ quan liên quan để theo dõi, xác định những người đã tiếp xúc nhằm cách ly nếu lây bệnh.

Bệnh nhân H. đang được nằm cách ly tại Bệnh viện nhiệt đới Khánh Hòa tiếp tục điều trị, sức khỏe bệnh nhân này vẫn tiến triển tốt", lãnh đạo Sở Y tế nói.

Ngày 16/1, trong thời gian làm việc tại khách sạn, chị L.T.T.H tiếp xúc với ông Li Ding (SN 1954, trú Vũ Hán, Trung Quốc) và Li Zi Chao (SN 1992, con trai ông Li Ding) và bố trí phòng cho hai khách này ở. Hai vị khách này sau đó vào TP.HCM và được xác định là dương tính với virus nCoV.

Hai hôm sau, chị H. bị ho nhẹ, sau đó nóng, sốt nhưng không đi khám bệnh mà tự mua thuốc uống.

Đến 24/1, sau khi có thông tin 2 cha con của Li Ding bị nhiễm virus corona, chị H. được các y bác sĩ lấy mẫu thử vì nghi ngờ bị lây nhiễm.

Kết quả xét nghiệm, chị H. dương tính với virus corona.

THANH HẢI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/benh-va-thuoc/khanh-hoa-khan-truong-lap-danh-sach-nhung-nguoi-tiep-xuc-nu-nhan-vien-le-tan-nhiem-ncov-ar524983.html