Khánh Hòa khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Khánh Hòa đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, dự báo có thể mạnh lên thành bão số 9.

Tại TP Nha Trang hiện còn 400 hộ dân ở 71 điểm xung yếu. UBND TP Nha Trang đã yêu cầu các địa phương lập tức triển khai di dời các hộ dân này về nơi an toàn, đồng thời rà soát lại kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão; theo dõi, cập nhật hoạt động, hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục tìm kiếm người còn mất tích, duy trì trạng thái sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu khi có sự yêu cầu.

Cụ thể, UBND phường Phước Đồng đang vận động di dời những hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở; phường Vĩnh Hòa đã dời dân khu vực sạt lở về các khu tập thể nhà máy Z 713. Đặc biệt tại phường Phương Sơn có 14 điểm xung yếu, vừa qua sạt lở 2 khu vực là hẻm 82 và 85; tại đây hiện có 145 hộ dân, tuy nhiên công tác vận động di dời rất khó khăn địa phương không có đủ mặt bằng. Hiện phường Phương Sơn đang vận động người dân tìm các nhà người thân đến ở tạm, trường hợp cấp bách thì di chuyển đến các trường học.

Lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa tiếp tục công tác tìm kiếm người mất tích, giúp người dân gia cố nhà cửa, sơ tán về nơi an toàn.

Ở huyện Trường Sa, các đảo đã triển khai đầy đủ các nội dung chỉ đạo để chủ động ứng phó khi bão số 9 trực tiếp gây ảnh hưởng, như: Triển khai các biện pháp, phương án sơ tán vật chất, trang thiết bị liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện đến nơi an toàn, chằng chống nhà dân, phòng chống tốc, sập trên các đảo; bảo đảm an toàn phao luồng các âu tàu, rà soát lại kế hoạch hướng dẫn cho các tàu thuyền hoạt động trong khu vực vào âu và lòng hồ bảo đảm an toàn và sẵn sàng hiệp đồng với các phương tiện tàu thuyền, lực lượng trong khu vực để kịp thời thông báo về diễn biến của bão và giúp đỡ ngư dân bảo đảm an toàn trong cơn bão.

Cũng theo UBND TP Nha Trang, đến thời điểm hiện tại, thành phố có 19 người chết, mất tích 1 người, bị thương 28 người; có 124 căn nhà bị sập, 17 căn sập 1 phần, chìm 10 chiếc tàu thuyền các loại, ước tính tổng thiệt hại chưa bao gồm sản xuất nông nghiệp là 19,96 tỷ đồng.

* Đến 17 giờ ngày 21-11, cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây đã hướng dẫn cho 12 tàu cá (94 ngư dân) của bà con Quảng Ngãi vào âu tàu tránh trú an toàn, được hướng dẫn, giúp đỡ neo đậu chắc chắn, cập nhật thông tin của áp thấp nhiệt đới, cấp nước ngọt, chuẩn bị đầy đủ nơi ăn ở khu vực Làng chài để di chuyển bà con ngư dân khi có tình huống bão đổ bộ lên đảo. Lực lượng quân y của đảo đã chuẩn bị phương án thăm khám, cấp thuốc, cấp cứu ngư dân. Trước đó, đảo Sinh Tồn tính đến 11 giờ ngày 21-11 cũng đã có gần 30 tàu với hơn 300 ngư dân vào âu tàu tránh trú.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia: Hồi 13 giờ ngày 21-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 22-11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tin, ảnh: HOÀNG VIỆT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/khanh-hoa-khan-truong-ung-pho-voi-ap-thap-nhiet-doi-555109