Khánh Hòa không còn là 'kẻ ngổ ngáo'

Biệt danh 'kẻ ngổ ngáo... đáng yêu' vốn được ông Nguyễn Văn Vinh đặt cho đội Khánh Hòa từ gần 10 năm trước. Đó là thời điểm Khánh Hòa còn được ví là 'vua trụ hạng' và luôn nhập cuộc bằng tinh thần như những chiến binh. Nhưng mùa bóng năm nay Khánh Hòa đang dần đánh mất những hình ảnh đó.

Khánh Hòa và HA.GL cùng gặp khó ở đầu mùa. Ảnh: MINH TRẦN

Khánh Hòa và HA.GL cùng gặp khó ở đầu mùa. Ảnh: MINH TRẦN

Sau 3 vòng đấu Khánh Hòa chưa có điểm nào, trong đó có 2 trận thua ngay trên sân nhà. Cả 3 thất bại của đội bóng này có cùng 1 nguyên nhân: sự hời hợt, yếu kém của hàng thủ. Từ trận thua 1-4 trước HA.GL cho đến tỷ số 3-4 trước Hải Phòng đã cho thấy hàng thủ của đội bóng này có nhiều vấn đề như thế nào. Bởi nếu đá kỹ, tập trung hơn thì Khánh Hòa không đến mức thua trắng ở 3 vòng vừa qua, thậm chí là có thể lấy điểm trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất ở vòng 2.

Liệu đội Khánh Hòa đang "có bệnh"? So với năm ngoái, đội bóng này không còn Quốc Chí, cầu thủ chạy biên trái rất hiệu quả. Nhưng sẽ khó thuyết phục nếu nói đấy là nguyên nhân của sự sa sút khi mà bộ khung còn lại vẫn được giữ nguyên. Khoảng nghỉ gần 1 tháng sẽ rất quý cho thầy trò HLV Võ Đình Tân trong việc tìm đường thoát khỏi vị trí cuối bảng hiện nay.

Một đội bóng khác của miền Trung gặp bất an ở giai đoạn đầu mùa là… HA.GL. Sau chiến thắng dễ dàng và bất ngờ trước Khánh Hòa, sự chủ quan của đội bóng phố Núi đã phải trả giá qua 2 trận thua liên tiếp trước CLB TPHCM và CLB Sài Gòn. Đã có những phân tích về nguyên nhân thiếu ổn định của HA.GL không nằm ở lực lượng mà cái chính nằm ở khu kỹ thuật. Biến động ghế HLV trưởng qua từng mùa bóng, đó là nguyên nhân lớn nhất.

Tuấn Anh chưa lấy lại phong độ tốt sau thời gian dài bị chấn thương. Ảnh: MINH TRẦN

Nhưng một thực tế phải thừa nhận, bộ khung chủ lực của họ hiện nay không còn như năm ngoái khi vắng Công Phượng, Xuân Trường. Trong khi Văn Thanh chưa ra sân bởi còn chấn thương, còn Tuấn Anh thì phong độ chưa đạt ở mức tốt nhất.

Bên cạnh sự sa sút bất ngờ của Khánh Hòa là hành trình thăng tiến của CLB TPHCM. Làm một hơi 3 chiến thắng liên tiếp, đội bóng này đã giành 9 điểm tuyệt đối để tạm dẫn đầu bảng. Theo sau là hai đội cùng 7 điểm là Hà Nội và SLNA.

Khoảng nghỉ 1 tháng hiện nay sẽ rất có lợi cho nhóm đội cuối bảng để củng cố lại lực lượng, nhất là canh lại các vị trí đang còn lỏng. Ngược lại sẽ là nỗi lo toan cho CLB Hà Nội, vốn có đông cầu thủ lên tuyển U.23 và trong khoảng nghỉ này họ còn đá AFC Cup 2019. Bài toán cân đối sức, lực trước khi V-League 2019 trở lại sẽ không dễ cho HLV Chu Đình Nghiêm.

QUỐC CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/khanh-hoa-khong-con-la-ke-ngo-ngao-579999.html