Khánh Hòa: Kiến nghị UBND tỉnh tập trung khắc phục thiệt hại sau bão lũ

Đây là nội dung chủ yếu mà các đại biểu HĐND tỉnh đã đề xuất, kiến nghị tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Ngày 5 -7/12, tại TP Nha Trang, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã khai mạc Kỳ họp thứ 7 khóa VI. Tham dự kỳ họp có các ông: Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh cùng các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và hoạt động giám sát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đặc biệt, phiên họp dành nhiều thời gian để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, đầu tư công, công tác hành chính, tư pháp năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như: UBND tỉnh cần kịp thời hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại, sửa chữa hạ tầng giao thông, ổn định đời sống người dân.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Tấn Tuân chia sẻ những khó khăn, mất mát và gửi lời chia buồn sâu sắc đến những gia đình bị nạn do hoàn lưu cơn bão số 8, số 9 gây ra; đồng thời đánh giá cao sự cố gắng của các cấp, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân trong việc phòng, chống, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục khó khăn, giải quyết hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng, được sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân trong tỉnh. Do đó, ông Tuân đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ trong việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu; tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để góp phần vào thành công của kỳ họp.

Vì vậy các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung bàn bạc, thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019; các đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên gắn bó, nắm bắt các ý kiến, kiến nghị của cử tri; các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tập trung chỉ đạo, phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể khắc phục mọi khó khăn cho nhân dân.

Xuân Hiếu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/khanh-hoa-kien-nghi-ubnd-tinh-tap-trung-khac-phuc-thiet-hai-sau-bao-lu-tintuc424646