Khánh Hòa kiên quyết thu hồi tài sản thất thoát khi giao 'đất vàng'

Nhiều khu đất công có vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố Nha Trang được giao cho các doanh nghiệp tư nhân không đúng quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Các cơ quan chức năng đang xử lý những cán bộ sai phạm nhưng việc thu hồi tài sản vẫn gặp khó.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ đã kết luận cụ thể về các sai phạm quản lý đất công ở tỉnh Khánh Hòa trong thời kỳ từ năm 2010 đến 2018. Sau hơn 1 năm có kết luận, nhiều tập thể, cá nhân đã bị xử lý kỷ luật từ khiển trách đến cách hết chức vụ. Nhiều vụ việc được Bộ Công an chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra.

Khu đất tại 28E Trần Phú có vị trí đắc địa được giao cho doanh nghiệp không qua đấu thầu, đấu giá.

Khu đất tại 28E Trần Phú có vị trí đắc địa được giao cho doanh nghiệp không qua đấu thầu, đấu giá.

Mới đây, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 2 vụ án: “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, liên quan việc giao khu đất Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa ở số 1 đường Trần Hưng Đạo; vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate, số 28E Trần Phú.

Liên quan đến dự án Trường Chính trị, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với ông Đào Công Thiên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Võ Tấn Thái, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Ông Phạm Văn Chi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam một số bị can tuy hơi chậm nhưng cần thiết, được dư luận đồng tình: “Đây là bài học cho các cán bộ lãnh đạo các cấp trong công tác. Việc bắt tạm giam một số cán bộ có sai phạm như thế là tương đối nghiêm túc. Việc quan trọng còn lại là làm thế nào để khôn khéo thu hồi giá trị chênh lệch trong khi giao đất.”

Qua thanh tra, kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm trong một số dự án ở tỉnh Khánh Hòa. Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng rà soát lại các quy định, giải quyết, tháo gỡ vướng mắc theo từng nhóm dự án. Với nhóm dự án sau khi được thanh tra, các sở, ngành khẩn trương xử lý, khắc phục tồn tại, thiếu sót và hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục theo quy định hiện hành để tiếp tục triển khai đầu tư, xây dựng, đưa dự án vào hoạt động.

Khu đất Trường Chính trị tỉnh nay đã thành tổ hợp cao ốc.

Nhóm dự án xảy ra thất thoát về mặt tài sản thì khẩn trương mời các nhà đầu tư làm việc, tính lại giá trị, kịp thời thu hồi tài sản. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa bãi bỏ các văn bản có nội dung liên quan đến việc tạm dừng dự án sau khi có Kết luận Thanh tra về đất đai của Thanh tra Chính phủ.

“Về vấn đề nghĩa vụ tài chính của các dự án, Hội đồng thẩm định giá của tỉnh sẽ xác định lại, báo cáo với tỉnh. Các chủ đầu tư phải có trách nhiệm nộp trở lại. Như vậy mới khắc phục được, chứ không thể hô hào khắc phục chung chung như vừa qua, bởi nhiều nhà đầu tư không hợp tác với tỉnh." - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, đồng thời khẳng định "chúng tôi sẽ kiên quyết làm được"./.

Thái Bình /VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/khanh-hoa-kien-quyet-thu-hoi-tai-san-that-thoat-khi-giao-dat-vang-860683.vov