Khánh Hòa: Lễ hội Tháp Bà Ponagar 2023 chính thức khai mạc

Sáng 10/5, Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang – Khánh Hòa năm 2023 chính thức khai mạc tại khu di tích Tháp Bà Ponagar - Nha Trang.

Tháp Bà Ponagar tọa lạc trên đồi Cù Lao nằm cạnh dòng sông Cái, thuộc địa bàn phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang.

Tháp Bà Ponagar tọa lạc trên đồi Cù Lao nằm cạnh dòng sông Cái, thuộc địa bàn phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang.

Lễ hội Tháp Bà Ponagar diễn ra từ ngày 9/5-12/5/2023 (nhằm ngày 20 đến 23/3 Âm lịch). Lễ hội diễn ra với nhiều nghi thức truyền thống như: Dâng hương lễ Mẫu, lễ Khai diên và lễ tôn Vương; lễ thay y Mẫu; lễ cầu quốc thái, dân an; lễ thí thực; lễ tế cổ truyền...

Bên cạnh đó, tại Lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: Hát văn, diễn tuồng, múa Chăm,múa bóng lễ Mẫu của các đoàn hành hương… nhằm tôn vinh những giá trị trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Chăm cũng như đồng bào các dân tộc vùng Nam Trung bộ.

Lễ hội Tháp Bà Ponagar hằng năm thu hút đông đảo cộng đồng người Chăm ở các tỉnh, thành khắp cả nước và du khách về chiêm bái, dâng hương, dâng lễ để tưởng nhớ công ơn to lớn của Mẹ xứ sở Thiên Y A Na đã dạy cho người dân cách làm ăn sinh sống, đồng thời cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Lễ hội thu hút nhiều đoàn khách du lịch tham quan.

Ngoài ra, những ngày này, khu di tích Tháp Bà Ponagar Nha Trang cũng đón số lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan.

Tháp Bà Ponagar, tọa lạc trên đồi Cù Lao nằm cạnh dòng sông Cái, thuộc địa bàn phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, được xây dựng từ thế kỷ IX. Quần thể Tháp Bà gồm 3 tầng, từ thấp đến cao.

Tháp Bà Ponagar là di sản văn hóa tiêu biểu, nổi bật của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và của cả nước nói chung, được xếp hạng là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia năm 1979.

Hoàng Sơn

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/khanh-hoa-le-hoi-thap-ba-ponagar-2023-chinh-thuc-khai-mac-353894.html