Khánh Hòa: Người dân bắt đầu nhộn nhịp sắm Tết

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân TP Nha Trang đã nhộn nhịp đến các siêu thị, các chợ truyền thống trên địa bàn để mua sắm hàng hóa, thực phẩm ăn Tết.

Theo ghi nhận của phóng viên, các siêu thị trên địa bàn thành phố như: Lotte Mart, Coop.mart, Go,…đã đón rất đông khách đến mua sắm. Khu vực tập trung đông người nhất là những quầy bánh kẹo, mứt Tết, đồ khô, các loại hạt cao cấp như điều, mắc ca… sau đó là đến quầy trang trí nhà cửa, quầy rau, củ quả.

Càng đến gần Tết, nhu cầu mua sắm của khách hàng càng nhiều. (Ảnh: Hương Thảo)

Càng đến gần Tết, nhu cầu mua sắm của khách hàng càng nhiều. (Ảnh: Hương Thảo)

Ngoài ra, khu vực giỏ quà Tết được các siêu thị tung ra với nhiều mức giá tùy theo số lượng sản phẩm bên trong cũng thu hút nhiều khách hàng. Các giỏ quà này có giá từ 200.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, đều được đóng gói đẹp, tỉ mỉ, hình thức “bắt trend” cũng được khách hàng quan tâm.

Chị Thảo Trâm (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) cho biết, hai vợ chồng chị đều đi làm tới ngày 29 âm lịch mới nghỉ nên chị tranh thủ mua sắm trước vì sát Tết còn nhiều việc khác phải lo.

“Dạo quanh một vòng siêu thị, tôi thấy có đầy đủ mặt hàng phục vụ dịp Tết, mẫu mã đậm sắc xuân. Tôi đã chọn được các loại mứt và 2 giỏ quà Tết để biếu, tặng cho người thân. Mua ở siêu thị tôi rất yên tâm bởi vì hàng hóa có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng”, chị Thảo Trâm nói.

Gian hàng giỏ quà Tết độc đáo tại siêu thị Go! Nha Trang. (Ảnh: Hương Thảo)

Trong khi đó, vẫn có nhiều người dân chọn sắm Tết tại chợ truyền thống. Rất nhiều mặt hàng từ vật dụng, quần áo, giày dép đến các loại như nước ngọt, bánh kẹo, giò chả, trầu cau, đồ gia vị... được bày bán la liệt.

Đang loay hoay lựa chọn một số mẫu ấm chén họa tiết hoa đào tại quầy hàng, chị Tuyết Trinh (phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) chia sẻ: “Mỗi dịp Tết đến, xuân về, tôi thường có thói quen đi chợ sắm Tết. Tôi thấy các mặt hàng ở đây cũng đa dạng không thua kém các siêu thị, hơn nữa việc đổi, trả hàng hóa cũng dễ dàng hơn”.

Một tiểu thương tại chợ Xóm mới (TP Nha Trang) cho biết, lượng hàng hóa tại chợ luôn dồi dào, phong phú, giá cả hàng hóa tương đối ổn định, đa phần là hàng nội địa. Tuy nhiên, so với những năm trước thì đến thời điểm này sức mua vẫn còn chậm. Các tiểu thương hi vọng những ngày cuối năm, khi người lao động có thưởng Tết, thì sức mua sẽ cao hơn.

Theo Sở Công Thương Khánh Hòa, so với năm ngoái, năm nay, các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa phục vụ Tết tăng khoảng 30%. Qua nắm tình hình, hiện nay, các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh đều cơ bản chuẩn bị xong hàng hóa dự trữ phục vụ Tết, trung bình tăng khoảng 50%, giá không có nhiều biến động.

Sở Công Thương đã ban hành kế hoạch và đề nghị các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phục vụ Tết trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị sản xuất, kinh doanh chuẩn bị tốt nguồn hàng, tạo điều kiện cho các đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, các loại hàng hóa phục vụ Tết.

Sở cũng đề nghị các địa phương yêu cầu các ban quản lý, doanh nghiệp quản lý chợ kiểm tra hộ kinh doanh trong chợ, các điểm kinh doanh trên địa bàn trong việc chấp hành quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Hương Thảo

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/khanh-hoa-nguoi-dan-bat-dau-nhon-nhip-sam-tet-151037.html