Khánh Hòa phạt 74 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch. Cơ quan chức năng đã xử phạt 74 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố Nha Trang tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Thành phố đã thành lập 3 Tổ liên ngành cơ động gồm Công an, Quản lý đô thị, Thanh niên xung kích. Các xã, phường ven biển cũng thành lập 10 Tổ công tác để tuần tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cùng với việc yêu cầu thực hiện 5K, chính quyền thành phố Nha Trang yêu cầu người dân không buôn bán ăn uống, giải khát dọc vỉa hè, không tập trung đông người.

Người dân Nha Trang đã đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng

Người dân Nha Trang đã đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng

Lực lượng chức năng đã xử phạt 74 người không đeo khẩu trang nơi công cộng, mức phạt 2 triệu đồng/trường hợp. Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Quyền Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Các biện pháp phòng chống dịch trong nhân dân, đặc biệt là đi đôi là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như tụ tập đông người cũng như không đeo khẩu trang nơi công cộng; Thành phố đã phạt và tiếp tục xử phạt các trường hợp vi phạm nữa. Thông qua tuyên truyền cũng như áp dụng các biện pháp xử phạt cứng rắn, người dân cũng đã nhận thức rất tốt trong phòng chống dịch, nâng cao được ý thức tự giác"./.

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/khanh-hoa-phat-74-truong-hop-khong-deo-khau-trang-noi-cong-cong-856753.vov