Khánh Hòa: Rác thải 'xâm chiếm' hành lang quốc lộ

Là tuyến đường quan trọng, tuy nhiên Quốc lộ 1A đi qua tỉnh Khánh Hòa lại hình thành hàng loạt điểm tập kết rác thải tự phát ven tuyến đường, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan.

Trên nhiều đoạn hành lang của Quốc lộ 1A chạy qua tỉnh Khánh Hòa thời gian gần đây xuất hiện nhiều đống rác thải với đủ loại như: sà bần, vôi vữa, bê tông, chai lọ sành sứ, túi ni lông, rác thải thải sinh hoạt hàng ngày... nằm ngổn ngang, không ngừng bốc mùi hôi thố. Mỗi khi gió mạnh, những túi ni lông bị cuốn lên, bay vào những người đang lưu thông trên đường.

Anh Lê Đức và một số người hay di chuyển qua tuyến Quốc lộ 1A (đoạn chạy qua Cam Lâm) bức xúc, tôi thường xuyên đi làm trên tuyến đường này, ở đây rác thải ngổn ngang, sau mỗi trận mưa, mùi hôi thối xộc vào mũi nồng nặc. Nhiều chỗ, các bao rác còn lăn ra đường, khi di chuyển qua mà không tập trung hoặc tránh xe khác rất dễ đâm vào, té ngã.

Để ngăn chặn các điểm tập kết rác thải trái phép, tự phát, chính quyền nhiều địa phương nằm dọc bên quốc lộ ở Khánh Hòa đã lắp biển cảnh báo, biển cấm kèm các mức xử phạt nếu đổ rác thải không đúng quy định. Tuy nhiên, người đổ rác thải vẫn phớt lờ các biển cấm này.

Dưới đây là chùm ảnh về những điểm tập kết rác thải vô cùng nhức nhối ven hành lang quốc lộ ở Khánh Hòa

Đống rác thải tự phát với đủ loại kéo dài hàng chục mét ngay cạnh chân cầu Lùng (xã Diên Thạnh, Diên Khánh, Khánh Hòa). Tuyến quốc lộ này thông ra Quốc lộ 1A, hàng ngày rất đông người tham gia lưu thông.

Đống rác thải tự phát với đủ loại kéo dài hàng chục mét ngay cạnh chân cầu Lùng (xã Diên Thạnh, Diên Khánh, Khánh Hòa). Tuyến quốc lộ này thông ra Quốc lộ 1A, hàng ngày rất đông người tham gia lưu thông.

Ngay dưới chân biển báo điểm chờ xe buýt bên hành lang Quốc lộ 1A đoạn đi qua thôn Cam Thành Bắc xã Suối Cát (Cam Lâm, Khánh Hòa) rác thải cũng được tập kết ngày càng nhiều, lực lượng thu gom cứ lấy đi, lại có người đến đổ trộm.

Hành lang Quốc lộ 1A đoạn qua ngã ba thôn Đồng Cau, xã Suối Tân (Cam Lâm, Khánh Hòa) mặc dù đã có biển nghiêm cấm tập kết rác thải nhưng đủ các thể loại rác thải vẫn được tập kết tại đây. Có thời điểm túi ni lông quá nhiều, gió lớn bay cả vào người tham gia giao thông.

Nhiều người phớt lờ biển cấm đổ rác mà chính quyền địa phương đã dựng lên.

Bất chấp biển cấm, hành lang Quốc lộ 1A đoạn chạy qua phường Cam Phú (Cam Ranh, Khánh Hòa) vẫn hình thành nhiều điểm tập kết rác thải tự phát

Ngay từ sáng sớm, rác thải đã bắt đầu được tập kết. Nhiều thời điểm rác thải tràn cả xuống lòng đường.

Tại điểm chờ xe buýt đoạn trước Cửa hàng vật liệu xây dựng Minh Thành 2 xã Vĩnh Lương (Nha Trang, Khánh Hòa) cũng tồn tại đống rác thải với đủ loại từ kính vỡ, túi ni lông đến rác sinh hoạt.

Đoạn chạy qua thôn Cát Lợi, Vĩnh Lương (Nha Trang, Khánh Hòa), người dân còn đổ vỏ ốc, sò thành đống bên hành lang đường.

Nhiều đoạn hành lang Quốc lộ 1A qua Khánh Hòa bị xả rác thải bừa bãi

Đông Hưng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/khanh-hoa-rac-thai-xam-chiem-hanh-lang-quoc-lo-169230523063830998.htm