Khánh Hòa: Tai nạn đường sắt khiến một tài xế xe tải tử vong

Vụ tại nạn đường sắt xảy ra tại km 1288+088 thuộc khu vực Lương Sơn-Phong Thạnh (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) khiến một tài xế xe tải tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện thị xã Ninh Hòa.

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Vietnamnet)

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Vietnamnet)

Trưa 28/4, Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa Phạm Văn Trọng xác nhận, đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt tại khu vực Lương Sơn-Phong Thạnh (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, tại km 1288+088 thuộc khu vực Lương Sơn-Phong Thạnh (thị xã Ninh Hòa) đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một tài xế xe tải tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện thị xã Ninh Hòa. Tại hiện trường, phần đầu xe tải bị bẹp dúm.

Đại diện ngành Đường sắt cho biết, vụ tai nạn xảy ra với tàu số SD2 chạy tuyến Sài Gòn-Diêu Trì (tỉnh Bình Định).

Tàu xuất phát từ ga Sài Gòn ngày 27/4 đến khu gian Lương Sơn-Phong Thạnh lúc 7 giờ 53 phút ngày 28/4 thì đâm ôtô tải mang biển kiểm soát 79C-17072.

Lúc xảy ra tai nạn, vị trí tại đường ngang, cảnh báo tự động vẫn đang hoạt động bình thường.

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã khám nghiệm và xử lý hiện trường; đường sắt qua đoạn này đã được thông tuyến.

Ông Phạm Văn Trọng cho biết thêm, tại vị trí xảy ra tai nạn, trước đó tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo thị xã Ninh Hòa đóng đường ngang và đề nghị mở đường ngang mới tại km 1288+032.

Lực lượng chức năng đang phối hợp với ngành Đường sắt tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Đặng Tuấn (TTXVN/Vietnam)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/khanh-hoa-tai-nan-duong-sat-khien-mot-tai-xe-xe-tai-tu-vong/859766.vnp