Khánh Hòa: Thị trường 'ăn chậm' cá ngừ đại dương

Mặc dù chuyến biển xuyên tết sản lượng cá ngừ đại dương của các tàu đánh đánh bắt ở Khánh Hòa ở mức thấp, song giá thu mua lại không tăng.

Giá cá ngừ thu mua chỉ khoảng 110 ngàn đồng/kg, thấp hơn từ 10-20 ngàn đồng/kg so cùng kỳ năm ngoái.

Điều này khiến các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương cập chuyến biển đầu năm kém vui. Theo đại diện BQL cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, từ ngày 3/2, có khoảng 20 tàu đánh bắt cá ngừ đại dương xuyên tết trở về cập cảng.

Các tàu đánh bắt năm nay về muộn và sản lượng ít hơn so với chuyến biển xuyên tết năm ngoái. Có tàu chỉ được 5-6 con, nhưng cũng có tàu trúng đậm từ 40-50 con, ước sản lượng trên dưới 2 tấn. Tuy nhiên trung bình các tàu chỉ được trên dưới 20 con, ước khoảng trên dưới 1 tấn.

Tàu KH 91169 TS của anh Phan Văn Khánh ở phường Vĩnh Nguyên (TP Nha Trang) vừa cập cảng bán cá. Anh Khánh buồn so khi chuyến biển kéo dài hơn 20 ngày, chỉ đánh bắt được 20 con, tổng trọng lượng khoảng 600 kg. Trong khi đó giá cá ngừ thu mua không tăng so với trước tết, vẫn ở mức thấp, khoảng 110 ngàn kg.

“Với giá cá này, sau khi xuất bán cá, tàu lỗ hàng chục triệu đồng, vì chi phí chuyến biển xuyên tết khoảng 120 triệu đồng. Tàu thua lỗ nên 5 thuyền viên không được chia tiền. Nhưng tôi cũng phải hỗ trợ thêm cho các thuyền viên mỗi người 2 triệu đồng, để động viên và giữ bạn tàu bám biển trong thời gian tới”, anh Khánh nói.

Cũng theo các chủ tàu đánh giá, chuyến biển này trên các ngư trường Trường Sa, nhà giàn DK 1… vắng hẳn cá ngừ đại dương hơn mọi năm, mặc dù thời điểm này là vụ chính khai thác. Qua liên lạc nắm bắt các chủ tàu với nhau, hầu hết đều than vãn với sản lượng đánh bắt kém, chỉ vài trường hợp cá biệt được sản lượng từ 50-60 con (trên 2 tấn cá).

“Chuyến này khoảng 70% tàu đánh bắt không có lãi và huề vốn, vì biển vắng cá. Số còn lại đánh bắt có lãi nhưng lãi chẳng bao nhiêu vì giá ngừ thu mua chỉ khoảng 110 ngàn đồng/kg, thấp từ 10 - 20 ngàn đồng/kg so với thời điểm mọi năm gần đây”, anh Trần Soi, thuyền trưởng tàu KH 96453 TS ở Hòn Rớ bộc bạch và cho biết, như tàu anh may mắn đánh được 45 con, tương đương 1,7 tấn.

Với mức giá trên, doanh thu của tàu anh Soi là trên 180 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, còn lãi 80 triệu. Chia ra, chủ tàu kiếm 40 triệu, còn các thuyền viên mỗi người từ 5-7 triệu.

Tương tự, tàu KH 91934 TS của ông Võ Văn Mãi ở Hòn Rớ, chuyến này cập cảng được 36 con, tương ứng 1,2 tấn. Ông cho rằng, sản lượng cá ngừ đánh bắt ngày càng giảm. Trong khi chi phí cho chuyến biển ngày càng tăng cao, nhất là giá dầu đã lên đến gần 17 ngàn đồng/lít. Vì vậy, chuyến biển này dù tàu đánh bắt với sản lượng tương đối, nhưng giá cá thấp nên mỗi thuyền viên trên tàu chỉ kiếm được 3 - 4 triệu.

Các chủ tàu cho biết, chuyến biển này sản lượng đánh bắt cá ngừ đại dương và giá cá thu mua thấp hơn năm ngoái.

Trước đó, các tàu đánh bắt cá ngừ sọc dưa xuyên tết, đã cập cảng Hòn Rớ từ mùng 2 đến mùng 7 tết, hầu hết đều có lộc biển. Với sản lượng trung bình mỗi tàu từ 10-16 tấn và giá bán khoảng 30 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí còn lãi trên 100 triệu đồng, có tàu lãi hàng trăm triệu.

Về nguyên nhân giá cá ngừ đại dương thu mua thấp hơn mọi năm, các doanh nghiệp cho rằng, không phải chất lượng cá bảo quản kém mà do hiện thị trường hiện nay “ăn chậm”.

“Doanh nghiệp thu mua cá ngừ chế biến chủ yếu xuất sang thị trường Mỹ. Nhưng thời điểm này Mỹ đang là mùa đông, việc vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm chậm hơn mọi năm, nên buộc doanh nghiệp thu mua ở mức vừa phải”, chủ một doanh nghiệp thu mua cá ngừ ở KCN Suối Dầu nói.

Đại diện Cty TNHH Hoàng Hải cho rằng, hiện đơn đặt hàng xuất khẩu cá ngừ rất ít. Do vậy, doanh nghiệp thu mua cá chủ yếu lưu kho, nên giá mua vẫn giữ ổn định như trước tết.

KIM SƠ

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/khanh-hoa-thi-truong-an-cham-ca-ngu-dai-duong-post257709.html