Khánh Hòa: Tọa đàm phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh

Ngày 28-4, tại TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Học viện Quốc phòng tổ chức buổi tọa đàm về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đồng chủ trì tọa đàm.

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại buổi tọa đàm.

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại buổi tọa đàm.

Cùng tham dự có gần 130 đại biểu đại diện các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa; thành viên đoàn công tác Học viện Quốc phòng và các học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 1, Khóa 9 (Học viện Quốc phòng).

Các đại biểu tham gia thảo luận tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi các vấn đề, giải pháp nhằm phát huy thế mạnh của tỉnh Khánh Hòa trong phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời luôn giữ vững vị trí, tầm chiến lược về quốc phòng, an ninh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng quân đội, công an trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn; sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang địa phương và các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, dân vận; nâng cao chất lượng hải đội dân quân biển; xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù phát triển huyện Trường Sa…

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân thông tin tại buổi tọa đàm.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân đã thông tin đến các đại biểu về những tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế cũng như vị trí, tầm chiến lược của tỉnh trong thế trận quốc phòng an ninh quốc gia; tình hình phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023; cơ chế, chính sách đã xây dựng nhằm khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong thời gian tới. Đặc biệt, trung ương đã ban hành cơ chế, chính sách đặc thù dành cho tỉnh Khánh Hòa, vì vậy, đây là cơ hội để địa phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn về kinh tế-xã hội, cũng như củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc.

Đại diện hai đơn vị trao tượng trưng số tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa.

Nhân dịp này, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước và Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP trao 600 triệu đồng xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa tặng người nghèo xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Tin, ảnh: MINH DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/khanh-hoa-toa-dam-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-gan-voi-cung-co-quoc-phong-an-ninh-726536