Khánh Hòa và Phú Yên phòng tránh bão số 12

Tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên chỉ đạo các lực lượng chức năng kêu gọi tàu thuyền trú tránh bão, cắt tỉa cây cối, chằng chống nhà cửa người dân...

Do ảnh hưởng của bão số 12, nhiều tuyến đường, kênh mương ở Khánh Hóa bị sạt lở.

Trước tình diễn biến bão phức tạp, hàng loạt tàu du lịch đã ngừng hoạt động, neo đậu vào nơi an toàn.

Hàng loạt tàu cá đã neo đậu an toàn tại Hòn Rớ.

Trong khi đó, người dân tập trung chằng chống mái nhà, di dời tài sản...

Công nhân cây xanh chặt tỉa cành cây dọc đường ven biển Nha Trang.

Du khách nước ngoài chủ quan xuống tắm biển dù sóng to.

Kè Xóm Rớ, Phú Yên đang bị uy hiếp.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão tại tỉnh Phú Yên.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các lực lượng nhanh chóng di dời người dân, khẩn trương ứng phó bão.

Bí thư Tỉnh Ủy Phú Yên kiểm tra công tác di dời dân và tài sản.

Hiện nay, tại các bãi bồi hạ lưu Sông Ba vẫn còn 59 hộ dân với 304 con bò đang ở giữa sông không chịu vào bờ với lý do đưa ra là bãi giữa sông cao hơn trong làng và khi vào làng không có nơi để nhốt bò.

Một số hộ có tâm lý rất chủ quan. Trước tình hình này, chính quyền huyện Tây Hòa đã huy động các lực lượng và phương tiện vượt Sông Ba thực hiện các biện pháp cưỡng chế di dời người dân và trâu bò vào bờ an toàn.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện di chuyển bò vào bờ.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng huy động phương tiện ra sông di dời dân.

Bí thư Tỉnh Ủy Huỳnh Tấn Việt đôn đốc chỉ đạo di dời dân khỏi vùng nguy hiểm.

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/anh-khanh-hoa-va-phu-yen-phong-tranh-bao-so-12-691155.vov