Khánh Hòa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Ổ dịch tả lợn châu Phi được phát hiện ở 8 hộ chăn nuôi ở Khánh Hòa. Các cơ quan chức năng đã tiêu hủy đàn lợn và thực hiện biện pháp khử trùng ở khu vực.

Giải pháp nào cho cung- cầu thịt lợn trong vùng dịch? Đã có 29 tỉnh thành ghi nhận ghi nhận có bệnh dịch tả lợn châu phi, với tổng số lợn bệnh và bị tiêu hủy là trên 1,2 triệu con, chiếm 4% tổng đàn lợn của cả nước.

Sáng 15/5, ông Đinh Văn Thiệu, Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) chia sẻ với Zing.vn, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại nhiều hộ dân ở xã Diên Điền.

Trước đó, ngày 9/5, cơ quan chức năng huyện Diên Khánh phát hiện ổ dịch tại hộ chăn nuôi của bà Đinh Kim Mai Loan (thôn Đại Đền Đông 1, xã Diên Điền) có 13 con lợn đều sốt trên 40,5 độ C. Ngay trong ngày, UBND xã Diên Điền đã tiêu hủy số lợn trên.

Cũng tại xã Diên Điền huyện Diên Khánh phát hiện một ổ dịch tả lợn châu Phi ở hộ chăn nuôi Nguyễn Xuân Thạnh.

UBND huyện Diên Khánh đã lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời để kiểm soát, ngăn chặn việc đưa heo từ khu vực gần ổ dịch ra ngoài và ngược lại.

Theo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Khánh Hòa, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 3/6 thôn của xã Diên Điền, tổng số lượng lợn đã tiêu hủy tại 8 hộ chăn nuôi là 44 con có trọng lượng 3.920 kg. Sau tiêu hủy, tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ mức giá 38.000 đồng/kg.

 Xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa, nơi có dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Google Maps.

Xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa, nơi có dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Google Maps.

An Bình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khanh-hoa-xuat-hien-dich-ta-lon-chau-phi-post946357.html