Khánh Phương: “Quỳnh Nga là cô gái lý tưởng”

(VTC News) - “Quỳnh Nga xinh đẹp, khéo léo và thông minh, tôi nghĩ cô ấy không chỉ lý tưởng trong mắt tôi mà với bất cứ chàng trai nào.”

- Dạo này mọi người thấy anh và cá sấu chúa Quỳnh Nga thường xuyên “cặp kè” với nhau, phải chăng hai người đang có mối quan hệ trên mức tình bạn? - Tôi có thể khẳng định hiện tại thì chưa có chuyện hơn mức tình bạn trong mối quan hệ của tôi với Quỳnh Nga. Sau một lần gặp nhau, trò chuyện và thấy hợp, chúng tôi quyết định hát cùng nhau. Chuyện cộng tác với nhau về công việc thì không thể không gặp nhau bàn bạc. Còn vấn đề tình cảm thì chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì. - Vậy Nga có phải là cô gái lý tưởng trong mắt anh không? - Quỳnh Nga xinh đẹp, khéo léo và thông minh, tôi nghĩ cô ấy không chỉ lý tưởng trong mắt tôi mà với bất cứ chàng trai nào. (Cười). - Từng song ca với nhiều ca sỹ nữ khá thành công, lần này hát với Quỳnh Nga, anh đánh giá sao về chất giọng của cô ấy? - Thật sự thì Nga vẫn còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, giọng hát chưa thật sự nổi bật nhưng cô ấy yêu âm nhạc và luôn cố gắng. - Anh có định kéo Quỳnh Nga Nam tiến? - Cái này không phải là quyết định ở tôi mà do bản thân Quỳnh Nga cảm thấy mình có phù hợp với môi trường mới hay không. Nhưng nếu Nam tiến thì cơ hội phát triển sự nghiệp với Nga cũng sẽ lớn hơn. - Nhiều người nghĩ mối quan hệ giữa anh và Nga chẳng qua chỉ là một chiêu thức để PR vì Nga đang rất nổi sau phim Lập trình cho trái tim? - Ngay bản thân tôi cũng không nghĩ là việc mình cộng tác với Nga lại được chú ý đến vậy. Chúng tôi không hề nghĩ là mình đang PR mối quan hệ riêng của bản thân mà chúng tôi đang hợp tác công việc một cách nghiêm túc. - Được biết Khánh Phương còn là "công tử" con nhà giầu lại nổi tiếng nên anh thường xuyên bị nhiều fan nữ “ quấy rối” điện thoại? - Gần như cả ngày lúc nào điện thoại tôi cũng có người gọi nhưng không phải chỉ mỗi con gái đâu, fan là nam cũng có. Tôi bị gọi nhiều tới nhiều mức tôi không dám bắt máy. Phần lớn là fan gọi đến rồi hỏi thăm tôi những câu đại loại như anh ăn cơm chưa, hôm nay anh diễn ở đâu…Thậm chí có người gọi đến không nói gì cứ im lặng. Điều này khiến nhiều lúc làm tôi cảm thấy khá mệt mỏi. - Lẽ ra được nhiều fan hâm mộ anh phải vui chứ? - Tôi nghĩ cái gì thái quá cũng sẽ khiến mình cảm thấy mệt mỏi bởi vì bên cạnh fan còn có cả những người muốn phá hoại mình. Thật sự thì tôi không thích cách xử sự như vậy của vài cá nhân. - Nói thật nhé nếu tính tuổi thì anh nổi tiếng hơi chậm so với một số ca sỹ hiện nay, vậy mà thấy anh tuyên bố hai năm nữa sẽ ngừng hát? - Đúng vậy, hai năm nữa tôi sẽ không cày show như hiện nay nữa mà chuyển qua làm kinh doanh. Với tôi âm nhạc là niềm say mê nên có lẽ tôi sẽ mở một công ty giải trí. Còn khi nào nhớ nghề quá thi thoảng tôi cũng sẽ vẫn đi hát ở những phòng trà nhỏ. - Anh có thể tiết lộ dự định sắp tới của mình? - Tôi đang chuẩn bị làm album ca nhạc mới và tôi nghĩ cũng sẽ có một ca khúc tạo thành hit được. Sau album này tôi sẽ lại tiếp tục bắt tay vào làm một album tiếng Hoa. Lê Phương (thực hiện)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/13-226487/van-hoa/khanh-phuong-quynh-nga-la-co-gai-ly-tuong.htm