Khánh Sơn: Thu hút đầu tư phát triển du lịch

Với nhiều tiềm năng, lợi thế, huyện Khánh Sơn đang chú trọng xúc tiến, quảng bá, thu hút đầu tư phát triển du lịch.

Nhiều lợi thế cần phát huy

Đầu năm 2024, Khánh Sơn đón nhận tin vui khi đàn đá Khánh Sơn trở thành bảo vật quốc gia theo quyết định công nhận của Thủ tướng Chính phủ. Sự kiện này có ý nghĩa to lớn đối với người dân, chính quyền địa phương. Bởi với người Raglai ở Khánh Sơn, đàn đá là báu vật của địa phương.

Theo ông Cao Minh Vỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện, không chỉ có đàn đá, văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc của huyện miền núi Khánh Sơn còn có các nghi lễ, phong tục tập quán đặc sắc của người Raglai, như: Lễ bỏ mả (đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể năm 2012), lễ ăn đầu lúa mới, nghi lễ vòng đời, lễ tạ ơn…; nhiều loại hình văn nghệ dân gian với các làn điệu sử thi, dân ca, dân vũ, phổ biến là điệu hát Alơu, Siri, Sa ngơi, Ru tu; có các nhạc cụ dân tộc nổi tiếng đi vào thơ ca với cây đàn chapi; có không gian sinh hoạt văn hóa cồng chiêng, đánh mã la; nơi có các nghề thủ công truyền thống… Đây là điều kiện quan trọng để phát triển du lịch của địa phương.

Sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Raglai. (Ảnh do địa phương cung cấp)

Sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Raglai. (Ảnh do địa phương cung cấp)

Cùng với lợi thế về văn hóa truyền thống, Khánh Sơn còn có điều kiện khí hậu quanh năm mát mẻ, được ví như “Đà Lạt thứ hai”, môi trường sinh thái rừng đa dạng, nguồn tài nguyên du lịch còn nguyên sơ… Địa phương có nhiều danh thắng tự nhiên độc đáo, như: Thác Tà Gụ (xã Sơn Hiệp), thác Dốc Quy (xã Sơn Lâm), cao nguyên Tà Giang (xã Thành Sơn), thung lũng Tô Hạp (thị trấn Tô Hạp); nhiều di tích lịch sử cách mạng ý nghĩa… Địa phương cũng có nhiều sản vật thu hút du khách, như: Các loại lâm sản, các loại trái cây ngon đã được khẳng định thương hiệu…

Danh thắng thác Tà Gụ tại xã Sơn Hiệp. (Ảnh do địa phương cung cấp)

Danh thắng thác Tà Gụ tại xã Sơn Hiệp. (Ảnh do địa phương cung cấp)

Khánh Sơn đặt mục tiêu đến năm 2025 thu hút 22.000 lượt khách, khuyến khích người dân phát triển homestay, với khoảng 100 phòng lưu trú. Địa phương sẽ tập trung xây dựng mô hình làng du lịch cộng đồng tại thôn Hòn Dung (xã Sơn Hiệp), xây dựng 1 điểm đến sinh thái nông nghiệp tại xã Sơn Bình; liên kết phát triển các tuyến du lịch: Cam Ranh - Cam Lâm - Khánh Sơn; Lâm Đồng - Ninh Thuận - Khánh Sơn. Đối với các sản phẩm du lịch, địa phương sẽ tập trung phục dựng 1 lễ hội truyền thống của người Raglai để gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch; tổ chức lễ hội trái cây Khánh Sơn… Đến năm 2030, Khánh Sơn đặt mục tiêu thu hút 45.000 lượt khách du lịch, trong đó có 6% khách quốc tế; thúc đẩy phát triển cơ sở lưu trú, với khoảng 570 phòng. Huyện phấn đấu xây dựng 3 - 5 điểm du lịch sinh thái mới; hình thành, đưa vào hoạt động điểm du lịch sinh thái Tà Gụ và tuyến du lịch trekking Tà Giang; hoàn thành đầu tư trạm dừng chân đỉnh đèo, cải tạo khu rừng thông Sơn Hiệp - Sơn Bình…; liên kết phát triển các tuyến du lịch: Nha Trang - Khánh Vĩnh - Khánh Sơn, Nha Trang - Khánh Sơn, Cam Ranh - Cam Lâm - Khánh Sơn; Khánh Sơn - Ninh Thuận - Đà Lạt; Đà Lạt - Khánh Sơn - Cam Ranh - Nha Trang. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng núi rừng gắn liền với phát triển văn hóa du lịch cộng đồng, các làng nghề truyền thống, giữ gìn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển du lịch nông nghiệp đặc trưng…

Chú trọng quảng bá, kết nối, thu hút đầu tư

Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có định hướng phát triển Khánh Sơn thành tiểu đô thị sinh thái núi rừng. Định hướng này cũng được thể hiện rõ trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Khánh Sơn sẽ được xây dựng trở thành vùng du lịch sinh thái, với những giá trị sinh thái cảnh quan và văn hóa đặc trưng, độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc, lồng ghép không gian sinh thái nông - lâm nghiệp…

Sầu riêng là đặc sản thu hút du khách đến với Khánh Sơn, nhất là vào dịp lễ hội trái cây.

Sầu riêng là đặc sản thu hút du khách đến với Khánh Sơn, nhất là vào dịp lễ hội trái cây.

Để khai mở các tiềm năng, lợi thế, Khánh Sơn có nhiều hoạt động nhằm mời gọi, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, đặc biệt là đầu tư các dự án du lịch có quy mô lớn. Bên cạnh đó, địa phương còn tham gia những hoạt động kết nối, hợp tác với các địa phương trong tỉnh, một số địa phương trong nước, như: TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), tỉnh Ninh Thuận, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội… Để hợp tác, hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn, UBND huyện đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang và Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch cho huyện; hỗ trợ huyện phát triển các thế mạnh về du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng; hỗ trợ các sự kiện về du lịch do huyện tổ chức; xúc tiến, quảng bá du lịch; xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch Khánh Sơn và hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch tại Khánh Sơn.

Theo ông Đinh Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, địa phương từng bước hiện thực hóa chương trình phát triển du lịch của huyện, giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Sơn đến du khách gần xa. Địa phương cũng tập trung thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch nhằm huy động các nguồn lực, thu hút nhà đầu tư trong hoạt động du lịch; kết nối để hợp tác phát triển, xây dựng các tour tuyến, liên kết phát triển du lịch Khánh Sơn với các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Huyện chú trọng kêu gọi đầu tư để thực hiện nhiều công trình, dự án trọng điểm cho phát triển du lịch trên địa bàn.

HẢI LĂNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/du-lich/202405/khanh-sonthu-hut-dau-tuphat-trien-du-lich-37521db/