Khánh thành Bia lưu niệm Tây Tiến ở Sài Khao

Ban Liên lạc truyền thống Tây Tiến vừa khánh thành, bàn giao công trình Bia lưu niệm Tây Tiến ở bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho chính quyền địa phương.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Bia lưu niệm.

Sau 3 tháng khẩn trương xây dựng, đến tháng 11-2020 công trình Bia lưu niệm Tây Tiến tại Sài Khao đã hoàn thành.

Công trình nằm bên sườn đồi, cạnh đường liên xã, xung quanh có Trường tiểu học Tây Tiến và Trường mẫu giáo Sài Khao.

Công trình gồm ba hạng mục: Bức phù điêu cao 2,2m, rộng 2,8m, nặng hơn 5 tấn, bằng đá xanh khắc hình ảnh 3 chiến sĩ Tây Tiến khoác súng, trong đó có một chiến sĩ mặc trang phục đồng bào dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết các dân tộc trong chiến đấu giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Trên phù điêu khắc dòng chữ đậm “Tinh thần Tây Tiến đời đời bất diệt”, phía dưới khắc hai câu thơ của nhà thơ - chiến sĩ Quang Dũng: “Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi/Mường Lát hoa về trong đêm hơi”.

Cột mốc bằng đá có biểu trưng của Trung đoàn 52 Tây Tiến, phía dưới khắc dòng chữ vàng: “Nơi đây Đoàn binh Tây Tiến cùng đồng bào địa phương đã anh dũng chiến đấu đánh đuổi thực dân Pháp”.

Cột mốc bằng đá có biểu trưng của Trung đoàn 52 Tây Tiến, phía dưới khắc dòng chữ vàng: “Nơi đây Đoàn binh Tây Tiến cùng đồng bào địa phương đã anh dũng chiến đấu đánh đuổi thực dân Pháp”. Ngoài ra còn có sân, vườn hoa khu vực Bia lưu niệm Tây Tiến.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Liên lạc truyền thống Tây Tiến đã trao phần quà gây Quỹ khuyến học cho học sinh Trường tiểu học Tây Tiến ở Sài Khao trị giá 20 triệu đồng.

Đinh Thị Hiền

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/khanh-thanh-bia-luu-niem-tay-tien-o-sai-khao/127827.htm