Khánh thành Bia tưởng niệm 24 Anh hùng liệt sĩ Quảng Ngãi hy sinh tại chiến trường Quảng Trị

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi vừa long trọng tổ chức Lễ Khánh thành và an vị Bia tưởng niệm 24 Anh hùng Liệt sĩ người Quảng Ngãi hy sinh tại chiến trường Quảng Trị.

Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, nơi đang yên nghỉ của 10.263 Anh hùng liệt sĩ sinh quán trên khắp nọi miền của Tổ quốc trong những ngày tháng 7 rực rỡ sắc hoa, nghi ngút khói hương. Mỗi ngày có hàng trăm đoàn khách, hàng nghìn thân nhân thăm viếng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ, những người đã không quản máu xương cho nền độc lập, đất nước thái bình hôm nay.

Bia tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn.

Bà Nguyễn Thị Ánh Lan-Bí thư Đảng ủy-GĐ sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: “Được sự thống nhất của UBND tỉnh Quảng Ngãi về chủ trương xây dựng, cải tạo lại bia tưởng niệm 24 Anh hùng liệt sĩ của tỉnh Quảng Ngãi hy sinh tại chiến trường Quảng Trị, Sở LĐ-TB&XH đã tiến hành phối với đơn vị tư vấn thiết kế lên ý tưởng về kiến trúc trong đó chú trọng đến tính trang nghiêm, tính dân tộc và đạt được tính mỹ thuật cao. Chỉ trong thời gian ngắn, ý tưởng và bản vẽ 3D đã được hình thành. Sau khi xin ý kiến lần cuối của Tỉnh, sở đã cùng với đơn vị tư vấn thiết và đơn vị thi công tiến hành chế tác bia tưởng niệm trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ lắp đặt. Có thể nói, đây là công trình hết sức ý nghĩa không chỉ với vong linh các Anh hùng Liệt sĩ, với thân nhân gia đình các liệt sĩ, với khách thăm viếng mà còn tạo được điểm nhấn trong khuôn viên nghĩa trang Liệt sĩ Trường sơn”.

Đoàn công tác của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi viếng Nghĩa trang Trường Sơn.

Kiến trúc sư Bùi Trọng Nhân-Giám đốc Công ty TNHH kiến trúc Hương Việt, đơn vị thiết kế bia tưởng niệm 24 Anh hùng liệt sĩ cho biết: “Khi tiến hành khảo sát toàn bộ các hạng mục như: Đài tưởng niệm, nhà bia của từng địa phương, các phần mộ, chúng tôi nhận thấy, mỗi kiến trúc nơi đây đều bao hàm những ý nghĩa thiêng liêng, có cái chung của cả dân tộc và mỗi sắc thái riêng của từng địa phương. Vì thế, khi thiết kế bia mộ cho các Anh hùng liệt sĩ của tỉnh Quảng Ngãi chúng tôi đều chắt lọc những tinh hoa từ ấy”.

“Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi được chế tác từ đá nguyên khối, trong đó nhấn mạnh đến hình tượng ngôi nhà 3 gian nông thôn Việt Nam xưa, nơi các anh đã ra đi bảo vệ Tổ quốc. Ở hai góc mang hình tượng 2 thanh gươm, biểu trưng cho lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước. Màu sắc của bia tưởng niệm chỉ 2 màu đen-trắng mang ý nghĩa âm dương kết nối. 2 mặt trước và sau của bia tưởng niệm có khoảng không đục rỗng với ngụ ý xuyên xuốt từ quá khứ đến tương lai, như nhắc nhở các thế hệ hôm nay luôn hướng về cội nguồn, luôn ghi nhớ những công lao to lớn mà các thế hệ cha ông đã dày công gìn giữ”, anh Bùi Trọng Nhân trình bày thêm.

Lễ An vị Bia tưởng niệm 24 Anh hùng Liệt sĩ.

Ông Văn Thiên Trường-Giám đốc công ty Xây lắp mỹ thuật Văn Hải, đơn vị trực tiếp lắp dựng bia tưởng niệm cũng có những chia sẻ rất tâm linh: “Đơn vị chúng tôi có vinh dự được xây dựng và lắp đặt gần 80% bia mộ tại nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, nhưng khi được giao thi công bia tưởng niệm 24 Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đã gặp không ít gian nan. Đầu tiên, đây là tấm bia liền khối nặng gần 3 tấn, trong khi đường vào khu bia mộ đường rất hẹp, xe cẩu chuyên dụng không thể đến gần địa điểm. Vậy vậy chúng tôi phải trung chuyển bia mộ đến gần vị trí và dùng pa lăng để lắp dựng. Vào ngày giờ ấn định, Quảng Trị trời mưa như trút nước, những tưởng công việc sẽ phải dừng lại, song chỉ sau 1 tiếng, trời quanh, mây tạnh công việc lắp dựng có đôi chút khó khăn nhưng cuối cùng mọi việc đều diễn ra xuôn sẻ, chúng tôi cảm nhận như anh linh của các anh đã về bảo trợ để chúng tôi hoàn thành công việc ý nghĩa này”.

Đoàn sở LĐ-TB&XH Quảng Ngãi viếng nghĩa trang Đường 9.

Trước đó, vào chiều ngày 22/7/2023, đoàn công tác của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi do bà Nguyễn Thị Ánh Lan làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Đường 9, nơi có 9 liệt sĩ người Quảng Ngãi đang yên nghỉ trong tổng số 11 ngàn liệt sĩ được qui tập về đây. Trong quá trình dâng hương và thăm viếng, đoàn đã phát hiện thêm 2 ngôi mộ liệt sĩ sinh quán tại Quảng Ngãi nâng tổng số Liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 lên con số 11.

Bà Nguyễn Thị Ánh Lan thăm hỏi Cán bộ Tiền khởi Nghĩa Võ Thị Bưởi khi ra Thừa Thiên Huế dự Hội nghị NCC tiêu biểu toàn Quốc năm 2023.

Ông Bùi Thanh Dũng-Trưởng phòng Người có công thuộc sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Hiện tại, phần mộ các Liệt sĩ sinh quán tại Quảng Ngãi nằm rải rác trong nghĩa trang và việc quản lý các phần mộ này do Ban quản lý nghĩa trang Đường 9 lập danh sách. Sau khi tìm thêm được 2 mộ Liệt sĩ sinh quán tại Quảng Ngãi chúng tôi sẽ siêu tra lại hồ sơ, cập nhật thông tin và tìm kiếm thân nhân của 2 Liệt sĩ này”.

Bà Nguyễn Thị Ánh Lan-GĐ sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: “Qua đợt thăm viếng này, sở sẽ tổng hợp, thu thập thông tin để tìm kiếm thân nhân của 2 Liệt sĩ vừa tìm thấy, kịp thời bổ sung các chế độ, chính sách với thân nhân các gia đình Anh hùng liệt sĩ. Và từ 2 trường hợp liệt sĩ được xác định quê quán ở Quảng Ngãi cho thấy công tác tìm kiếm, qui tập là công việc còn dài lâu, cần sự phối hợp đồng bộ giữa các địa phương với Ban quản lý các nghĩa trang. Đây không chỉ là sự tri ân mà còn là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc”.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ngãi do bà Bùi Thị Quỳnh Vân-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại nghĩa trang Trường Sơn.

Hướng tới Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ, ngày 25/7/2023, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi do đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân-Ủy viên Ban chấp hành Trương ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi làm trưởng đoàn đã dâng hương và viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị.

Đông Hải

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/khanh-thanh-bia-tuong-niem-24-anh-hung-liet-si-quang-ngai-hy-sinh-tai-chien-truong-quang-tri-20230726091721.htm