Khánh thành bức tượng cao nhất thế giới

Ngày 31-10, Ấn Độ khánh thành bức tượng cao nhất thế giới. Cao tới 182 m, được đúc từ 1.850 tấn đồng và đặt bên dòng Narmada ở bang miền tây Gujarat, tượng khắc họa chân dung nhà lãnh đạo Sardar Vallabhbhai Patel mặc áo sơ mi, choàng khăn và mặc xà-rông với những nếp gấp mềm mại. Cánh tay ông điềm tĩnh buông xuống, ngón chân trần nhô ra từ đôi dép bằng đồng cỡ lớn. Ông Sardar Patel là người đã tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước. Ông trở thành Phó Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ và Bộ trưởng Nội vụ sau khi Ấn Độ giành độc lập vào năm 1947. Ông giữ vai trò quan trọng đối với những nỗ lực hợp nhất các bang lớn nhỏ thành một đất nước Ấn Độ độc lập và thống nhất. Với thành công trong sự nghiệp của mình, ông Sardar Patel đã trở thành một trong những biểu tượng trường cửu của dân tộc. Dự án đầy tham vọng này được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố vào năm 2010, khi ông vẫn là thủ hiến bang Gujarat. Năm 2013, ông Modi cho biết: "Mọi người trên thế giới đều nhắc đến Tượng Nữ thần tự do của Mỹ. Chúng tôi muốn tạo ra một bức tượng Sardar Patel cao gấp hai lần Tượng Nữ thần tự do".

A.B (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_197584_khanh-thanh-buc-tuong-cao-nhat-the-gioi.aspx