Khánh thành cảng nước sâu Nam Đình Vũ – Hải Phòng

Sau 1 năm xây dựng và gần 3 tháng hoạt động, sáng 07/5, Tập đoàn Gemadept và Tập đoàn Sao Đỏ - chủ đầu tư Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ – Hải Phong đã chính thức đưa cảng nước sâu Nam Đình Vũ giai đoạn 1 vào khai thác. Đây là cảng lớn nhất khu vực Đình Vũ và có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 40.000 tấn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 1 gồm 2 cầu tàu với tổng chiều dài 440m, cho phép tiếp nhận tàu container trọng tải tới 40.000 tấn. Tổng vốn đầu tư gần 1700 tỷ đồng và công suất thiết kế cho giai đoạn 1 là 500.000 TEU mỗi năm.

Cảng nước sâu Nam Đình Vũ có diện tích 65ha, gồm 7 cầu cảng, tổng chiều dài là 1500m cầu tầu. Tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng. Tổng công suất là 2 triệu TEU và 3 triệu tấn hàng dời mỗi năm. Cảng được đầu tư mới đồng bộ, trang thiết bị phương tiện hiện đại gồm cẩu dàn QC, cẩu dàn RTG, phần mềm quản lý tiên tiến.

Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 1 gồm 2 cầu tàu với tổng chiều dài 440m, cho phép tiếp nhận tàu container trọng tải tới 40.000 tấn.

Dự án thuộc quy hoạch phát triển cảng của chính phủ và có vị trí đắc địa thuộc Khu phi thuế quan, khu công nghiệp Nam Đình Vũ, nằm ngay tại cửa ngõ thông ra biển, gần nhất so với các cảng trong khu vực.

Theo dự kiến trong quý III/2018, giai đoạn 2 của dự án với công suất hoạt động tương đương giai đoạn 1 tiếp tục được triển khai xây dựng, đến năm 2020 sẽ trở thành Cảng biển lớn nhất Đình Vũ - Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Minh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Gemadept cho biết: Ngày 04/02/2018 vừa qua, sau thời gian xây dựng kỷ lục là 1 năm, Cảng Nam Đình Vũ đã hoàn thành và đón chuyến tàu đầu tiên vào đầu xuân mới. Sau 3 tháng đi vào hoạt động với năng suất làm hàng tốt nhất trong khu vực và đảm bảo mọi hoạt động thông suốt để hôm nay cảng Nam Đình vũ chính thức khai trương.

Đây là cảng thứ 7 trong hệ thống cảng của Gemadept. Cảng Nam Đình Vũ đi vào hoạt động đánh dấu bước ngoặt quan trọng, hứa hẹn sẽ làm thay đổi đáng kể vị thế của Gemadept, đưa công ty trở thành nhà khai thác cảng lớn hàng đầu tại khu vực Hải Phòng.

Cảng được đầu tư mới đồng bộ, trang thiết bị phương tiện hiện đại gồm cẩu dàn QC, cẩu dàn RTG, phần mềm quản lý tiên tiến.

Trong 20 năm qua, Cty CP Gemadept đã đầu tư cho TP Hải Phòng nhiều công trình hạ tầng giao thông cảng biển, dịch vụ vận tải biển và mạng lưới logictic quan trọng.

Đặc biệt cách đây hơn 1 năm tại hội nghị xúc tiến đầu tư Hải Phòng ngày 19/9/2016, lãnh đạo Tập đoàn Gemadept đã ký kết Biên bản ghi nhớ với chủ tịch UBND TP Hải Phòng về việc tiếp tục đầu tư cụm cảng tại Nam Đình Vũ, hợp tác với đối tác chiến lược là Tập đoàn Sao Đỏ. Dự án tọa lạc ngay tại cửa sông Bạch Đằng lịch sử với qui mô lớn nhất khu vực.

Tính đến nay, Tập đoàn Gemadept đã đầu tư và hiện đang khai thác 4 cảng tại khu vực hải Phòng: Cảng Nam Hải ở khu vực thượng lưu, cảng Nam Hải Đình Vũ, Cảng Nam Đình Vũ và cảng Nam Hải ICD ở phía hạ nguồn. Hàng năm hệ thống cảng biển này tiếp nhận hàng trăm chuyến tàu, hàng triệu TEU hàng hóa xuất nhập khẩu. Các dự án của Tập đoàn Gemadept tại Hải Phòng đang hoạt động hết sức hiệu quả.

Sự ra đời của cảng Nam Đình Vũ, một cảng mới được trang bị tối tân sẽ cung cấp thêm cho các hãng tàu một điểm đến đáng tin cậy trên bản đồ hàng hải Việt Nam - Một điểm đến với nhiều ưu thế, lợi ích, chính sách linh hoạt, chi phí hợp lý và chất lượng dịch vụ tốt nhất đồng thời tác động tích cực vào việc kết nối giao thương hàng hóa với thế giới.

Góp phần đưa Hải Phòng thành thành phố sầm uất và trung tâm công nghiệp của cảng miền Bắc Việt Nam, là cửa ngõ giao thương với các nước trên thế giới, góp phần tích cực vào công cuộc kiến tạo và thay da đổi thịt của thành phố.

Mỹ Hạnh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/khanh-thanh-cang-nuoc-sau-nam-dinh-vu-hai-phong.html