Khánh thành cầu hữu nghị thứ hai nối Thái-lan và Myanmar

Ngày 19-3, Thủ tướng Thái-lan Prayut Chan-ocha và nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi cắt băng khánh thành cầu hữu nghị thứ hai nối liền hai nước.

Thủ tướng Thái-lan Prayut và nhà lãnh đạo Myanmar San Suu Kyi (hai người đứng giữa) trong lễ khánh thành cây cầu hữu nghị. (Ảnh: Bangkok Post)

Thủ tướng Thái-lan Prayut và nhà lãnh đạo Myanmar San Suu Kyi (hai người đứng giữa) trong lễ khánh thành cây cầu hữu nghị. (Ảnh: Bangkok Post)

Cây cầu bắc qua sông Moei, nối huyện Mae Sot (tỉnh Tak, Thái-lan) với thị trấn Myawaddy của Myanmar. Lãnh đạo hai nước kỳ vọng, cây cầu mới sẽ góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại biên giới song phương từ 70-80 tỷ baht hiện nay lên 100 tỷ baht (hơn ba tỷ USD) mỗi năm và thúc đẩy du lịch xuyên biên giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Prayut và bà San Suu Kyi khẳng định việc khánh thành cây cầu mới cho thấy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. “Cây cầu là một phần của sự phát triển Hành lang kinh tế Đông-Tây của Thái-lan và sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở huyện Mae Sot và thị trấn Myawaddy, cũng như đóng góp vào các dự án giao thông kết nối khác”, ông Prayut nói. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo Thái-lan và Myanmar trao đổi các vấn đề song phương, trong đó có tình trạng ô nhiễm không khí.

Cây cầu dài 760m, rộng bốn làn xe ô-tô, được xây dựng để giảm tải cho cầu hữu nghị thứ nhất nối Thái-lan - Myanmar nằm gần đó. Thái-lan chịu trách nhiệm cung cấp tài chính xây dựng cầu, khoảng ba tỷ baht (gần 100 triệu USD). Dự án bao gồm các trạm kiểm soát an ninh biên giới Thái-lan và Myanmar.

MINH ĐỨC - TUẤN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39554802-khanh-thanh-cau-huu-nghi-thu-hai-noi-thai-lan-va-myanmar.html