Khánh thành cầu Hy Vọng 98 và cầu Hy Vọng 64

Sáng 21-6, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp quỹ Hy Vọng và UBND xã Vĩnh Phú (Thoại Sơn) tổ chức lễ khánh thành cầu Hy Vọng 98 (cầu Vĩnh Tây, xã Vĩnh Phú) - 'Nâng bước em đến trường'.

Cầu Hy Vọng 98 có chiều dài 38m, chiều rộng 4m, độ thông thuyền 18m, kinh phí xây dựng 525 triệu đồng. Trong đó, quỹ Hy Vọng và Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) hỗ trợ 150 triệu đồng, phần còn lại do địa phương vận động đối ứng.

Sáng cùng ngày, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp quỹ Hy Vọng và UBND xã Định Thành cũng tổ chức lễ khánh thành cầu Hy Vọng 64 (cầu Kênh Trục, xã Định Thành), với kinh phí xây dựng hơn 450 triệu đồng. Trong đó, quỹ Hy Vọng hỗ trợ 150 triệu đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 100 triệu đồng, phần còn lại do địa phương vận động đối ứng. Ngoài ra, còn có sự góp sức của lực lượng công an, quân sự và cán bộ, công chức, nhân dân xã Định Thành, với hơn 200 ngày công lao động.

Đến nay, quỹ Hy Vọng đã đồng hành cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang xây dựng 43 cây cầu ở An Giang; hiện đã khánh thành, đưa vào sử dụng 25 cây cầu.

Tặng giấy khen và quà lưu niệm cho quỹ Hy Vọng và Công ty Xổ số điện toán Việt Nam đã có đóng góp xây dựng cầu Hy Vọng 98

Cắt băng khánh thành cầu Hy Vọng 98

Khánh thành cầu Hy Vọng 64

PHƯƠNG LAN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/khanh-thanh-cau-hy-vong-98-va-cau-hy-vong-64-a276084.html