Khánh thành công trình giai đoạn 2 Trường Tiểu học Phước Thành B

Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vừa phối hợp với UBND huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận tổ chức khánh thành, gắn biển công trình xây dựng giai đoạn 2 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Phước Thành B, do Vinataba tài trợ.

Cắt băng khánh thành công trình giai đoạn 2 Trường Tiểu học Phước Thành B. Ảnh: TT

Cắt băng khánh thành công trình giai đoạn 2 Trường Tiểu học Phước Thành B. Ảnh: TT

Công trình giai đoạn 2 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Phước Thành B có tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng, bao gồm xây dựng mới khối hiệu bộ, nhà ăn, nhà ở và nhà vệ sinh, nâng tổng mức kinh phí mà Vinataba đầu tư để xây dựng trường lên đến trên 10 tỷ đồng.

Đây là một trong những công trình đã được Đảng bộ Vinataba lựa chọn gắn biển chào mừng nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương.

Việc xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Phước Thành B theo chuẩn quốc gia sẽ mang lại những lợi ích lâu dài, đáp ứng nhu cầu học tập bán trú cho con em các dân tộc vùng sâu, vùng xa, nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò nhà trường, đóng góp thiết thực, hiệu quả trong sự nghiệp giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bác Ái.

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, Vinataba đã tích cực hỗ trợ 2 huyện nghèo là Hà Quảng (Cao Bằng) và Bác Ái (Ninh Thuận), với nhiều hoạt động thiết thực như xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa, làm đường giao thông, xây dựng trạm y tế, xây dựng trường học, thí điểm một số mô hình phát triển kinh tế…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân Vinataba. Ảnh: TT

Đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí tài trợ của Vinataba, ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết: Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững, huyện Bác Ái luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là sự quan tâm, hỗ trợ của Vinataba.

Từ những hỗ trợ này, mức tăng trưởng bình quân hàng năm trên địa bàn huyện Bác Ái đạt trên 10%; đời sống của người dân vùng miền núi Bác Ái ngày một ổn định, yên tâm phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần giúp huyện sớm hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo bền vững theo tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ.

TT

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/giao-duc/khanh-thanh-cong-trinh-giai-doan-2-truong-tieu-hoc-phuoc-thanh-b_t114c8n151545