Khánh thành công trình hệ thống nước sạch cho 900 hộ dân Nghệ An

Trong 3 năm qua, chương trình 'Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương' đã hoàn thành 12 dự án, mang nước sạch đến với khoảng 25.000 người dân bất chấp những ảnh hưởng của dịch bệnh, lũ lụt...

Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương.(Nguồn: Carlsberg Việt Nam)

Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương.(Nguồn: Carlsberg Việt Nam)

Chiều 10/11 Huda (thuộc Tập đoàn Carlsberg) chính thức khánh thành công trình nâng cấp hệ thống cấp nước sạch tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Đây là dự án nằm trong khuôn khổ chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương,” chương trình dài hạn được Huda tổ chức liên tục từ năm 2019 đến nay.

Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Hưng Phúc cho biết, xã Hưng Phúc cách trung tâm huyện Hưng Nguyên 7 km về phía Đông Nam, diện tích tự nhiên khoảng 500 ha, có khoảng 1.080 hộ dân với 4.000 nhân khẩu. Từ nhiều năm nay, nguồn nước sinh hoạt của xã phụ thuộc nhiều vào nguồn nước sông, vào những đợt nắng nóng kéo dài, nguồn nước trên toàn bộ hệ thống kênh đều cạn kiệt dẫn đến việc đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Do nguồn cung nước sinh hoạt không đủ, cùng với việc nguồn nước tự nhiên bị nhiễm bẩn, người dân xã Hưng Phúc phải xây bể chứa bằng bê tông để hứng nước mưa, đồng thời đào và khoan giếng để lấy nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Năm 2008, công trình trạm cấp nước của xã Hưng Phúc được xây dựng và đưa vào sử dụng, cấp nước cho 828 hộ dân cư của xã. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm đưa vào hoạt động, hệ thống lắng lọc cùng một số tuyến ống nước và đồng hồ đo tại các hộ gia đình địa phương đã xuống cấp trầm trọng, không còn đảm bảo công năng sử dụng như thời điểm xây dựng ban đầu.

Năm 2021, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nghệ An đã cho sửa chữa, cải tạo hệ thống bể lắng lamella từ nguồn vốn ngân sách chi thường xuyên. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp, việc sửa chữa và cải tạo chưa được đồng bộ, mới chỉ giải quyết được một phần khó khăn vướng mắc.

Trước thực trạng trên, nằm trong chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” Huda phối hợp với chính quyền địa phương triển dự án nâng cấp công trình cấp nước sạch cho xã Hưng Phúc (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) với mục tiêu tăng cường công suất cấp nước cho công trình, đảm bảo nguồn cung nước sạch cho 928 hộ dân trên địa bàn xã Hưng Phúc; giảm thiểu tỉ lệ thất thoát nước, đảm bảo an ninh nguồn nước cho địa phương.

Dự án đã tiến hành thay thế hệ thống đường ống, hệ thống các máy bơm cấp 1, cấp 2 và bổ sung thêm bể trữ nước sạch; thay thế một số tuyến ống đã lâu năm và xuống cấp nghiêm trọng để giảm thiểu thất thoát (trước đây, công trình được thi công bằng ống nhựa PVC, hiện nay, dự án sẽ thay thế bằng ống HDPE). Đồng thời, di dời đồng hồ đo của các hộ dân ra trước cổng để thuận tiện cho việc kiểm tra và giảm tỷ lệ thất thoát nước.

Ông Onno Rombouts, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam chia sẻ: đóng góp cho cộng đồng luôn là giá trị cốt lõi mà Carlsberg hướng tới ngay từ những ngày đầu thành lập. Xuất phát từ mong muốn chân thành đó, từ năm 2019, Carlsberg Việt Nam đã bắt đầu thực hiện chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần tác động tích cực tới đời sống kinh tế - xã hội của người dân địa phương.

Chương trình được thực hiện liên tục trong bốn năm là sự khẳng định cam kết mạnh mẽ của Huda - luôn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của miền Trung thân yêu.

Theo ông Onno Rombouts, trong 3 năm qua, chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” đã hoàn thành 12 dự án, mang nước sạch đến với khoảng 25.000 người dân bất chấp những ảnh hưởng của dịch bệnh, lũ lụt và đặc biệt là thời tiết nắng nóng kỷ lục.

Năm 2022, Huda tiếp tục triển khai chương trình với 5 dự án tại các tỉnh miền Trung gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế với mong đợi sẽ nâng cao chất lượng đời sống của hơn 1.200 hộ dân, tương đương với gần 5.000 nhân khẩu. Sau Nghệ An, dự án cuối cùng của chương trình năm nay sẽ được triển khai tại A Lưới - Thừa Thiên Huế và dự kiến sẽ được khánh thành, đưa vào sử dụng trong tháng 12/2022./.

Tá Chuyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/khanh-thanh-cong-trinh-he-thong-nuoc-sach-cho-900-ho-dan-nghe-an/828444.vnp