Khánh thành công trình tu bổ tôn tạo đình Thọ Tháp, chùa Bảo Tháp

Kinhtedothi – Hai công trình có giá trị tâm linh lớn trên địa bàn phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) là đình Thọ Tháp và chùa Bảo Tháp vừa được đưa vào sử dụng sau một thời gian dài tu bổ, tôn tạo.

Lãnh đạo UBND phường Dịch Vọng cho biết, đình Thọ Tháp, chùa Bảo Tháp được xây dựng trên một địa danh cổ “Kẻ vòng”, thôn Trung Dịch Vọng gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc ta.

Việc hai công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã đáp ứng được mong mỏi của đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Việc hai công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã đáp ứng được mong mỏi của đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Đây là một trong những địa danh tín ngưỡng nổi tiếng, truyền thuyết dân gian kể lại rằng: vùng đất này là đại bàn chiêu mộ quân sĩ của Chu Lý Đại Vương và Triệu Trí Thành Đại Vương, nối nghiệp sự nghiệp của Lý Bôn chống quân xâm lược nhà Lương ở cuối thế kỷ VI và chống quân xâm lược nhà Tùy ở thế kỷ VII, mà điển tích của 2 Đại vương còn được ghi lại trong thần phả và khắc tên trên bia đá, đặt ngai và bài vị thờ tại đình Thọ Tháp, ngay sát chùa Bảo Tháp, ở cái thế mà người xưa thường gọi là “tiền Thần, hậu Phật”.

Đình Thọ Tháp có hai sắc phong, được phong dưới triều Nhà Nguyễn. Từ xưa đến nay, nhân dân địa phương đã lấy ngày mồng 9/3 Âm lịch - là Ngày sinh của Chu Lý Đại vương, mở Lễ hội Đình làng để tri ân công đức của hai vị thần và cầu cho Quốc thái dân an.

Với vị trí địa lý đặc biệt, đình Thọ Tháp, chùa Bảo Tháp là nơi bảo lưu, gìn giữ những di sản văn hóa tốt đẹp của Nhân dân, nơi thăm viếng, thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo Phật pháp. Những giá trị về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật của di tích là tài sản quý báu của địa phương, của dân tộc. Năm 2008, di tích đình Thọ Tháp được xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp TP theo Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 29/2/2008. Năm 2010, di tích chùa Bảo Tháp được xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp TP theo Quyết định số 5500/QĐ-UBND ngày 05/11/2010.

Dây là hai công trình có ý nghĩa lớn đối với đời sống văn hóa, tâm linh của người dân phường Dịch Vọng nói riêng và quận Cầu Giấy nói chung.

Cùng với thời gian sử dụng lâu dài, di tích đình Thọ Tháp, chùa Bảo Tháp đã xuống cấp, việc tu bổ, phục hồi di tích đình Thọ Tháp để đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân địa phương là hết sức cần thiết. Đáp ứng nguyện vọng đó, Đảng ủy, UBND phường Dịch Vọng đã báo cáo Quận ủy – HĐND - UBND quận Cầu Giấy giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận – là Chủ đầu tư để triển khai đầu tư 2 dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Thọ Tháp, chùa Bảo Tháp giai đoạn năm 2019 - 2022, đến nay công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Được biết, dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Thọ Tháp được UBND quận Cầu Giấy phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 với tổng mức đầu tư 28 tỷ đồng. Quy mô đầu tư: nghi môn (giữ nguyên), tả vu, hữu vu, đại đình, nhà thủ từ - bếp, cổng phụ và khu vệ sinh Tu bổ tổng thể khuôn viên di tích: Nghi môn, Tả vu, Hữu vu, Đại đình, nhà thủ từ - bếp, sân, vườn và các hạng mục phụ trợ.

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Bảo Tháp được UBND quận Cầu Giấy phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 với tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng. Quy mô đầu tư: Quy hoạch và tu bổ tổng thể khuôn viên di tích: Cổng Tam Quan, Nhà Tam Bảo, Nhà Tổ, Nhà Mẫu, Nhà Tăng, Nhà khách, sân, vườn và các hạng mục phụ trợ.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/khanh-thanh-cong-trinh-tu-bo-ton-tao-dinh-tho-thap-chua-bao-thap.html