Khánh thành Cột cờ Tổ quốc đảo Hòn La

Sáng 28/4, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam dự lễ khánh thành Cột cờ Tổ Quốc đảo Hòn La (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Các đại biểu cắt băng khánh thành Cột cờ Tổ Quốc đảo Hòn La.

Cột cờ Tổ quốc được xây dựng tại đảo Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch với chiều cao 22,66 m, đế trụ cờ và móng cột cờ được xây dựng bằng hệ bê tông cốt thép. Công trình xây trên khuôn viên đất có diện tích 13,0m x 12,6m. Toàn bộ thân trụ cột cờ ốp bằng đá granite tự nhiên màu nâu đỏ và trắng ghi.

Bốn phía thân trụ cột cờ có Quốc huy, ngôi sao vàng, thông tin về đảo và các thông tin khác thi công khá công phu và sắc nét bằng chất liệu vừa bền chắc, vừa thẩm mỹ, phù hợp với điều kiện biển đảo. Hai bức phù điêu bằng bê tông cốt thép, hoàn thiện ốp đá granite tự nhiên màu đỏ, có khắc chìm sơn màu logo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam thể hiện sức trẻ của thanh niên, khát vọng vươn lên.

Cột cờ trên đảo Hòn La nằm trong Dự án xây dựng cột cờ Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu trải dọc đất nước do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, có vị trí đặc biệt quan trọng như một tuyến phòng thủ tiền tiêu để bảo vệ, kiểm soát và làm chủ sườn phía Đông của đất nước.

Trồng cây lưu niệm.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định việc xây dựng Cột cờ Tổ quốc đảo Hòn La có ý nghĩa quan trọng góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Cột cờ Tổ quốc trên đảo Hòn La cũng là điểm đến mang tính giáo dục sâu sắc về biển đảo quê hương, tình yêu quê hương đất nước của tuổi trẻ, niềm tự hào và ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo, trải nghiệm cuộc sống của người dân trên đảo, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tại đảo Hòn La.

Đồng thời, cột cờ trên đảo Hòn La còn mang ý nghĩa lịch sử, nhằm tri ân những người đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, khẳng định chủ quyền vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cũng trong dịp này, đoàn đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Điểm ở thôn Khương Hà 4, xã Hưng Trạch và 2 mô hình thanh niên khởi nghiệp ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch.

Đoàn đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa.

Hoàng Nam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/khanh-thanh-cot-co-to-quoc-dao-hon-la-1267431.tpo