Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Banteay Meanchay

Sáng 27-4, Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia phối hợp Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Vương quốc Campuchia và chính quyền địa phương đã trang trọng tổ chức Lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại thành phố Sisophon, tỉnh Banteay Meanchay.

Các tầng lớp nhân dân đến dâng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Banteay Meanchay

Các tầng lớp nhân dân đến dâng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Banteay Meanchay

Dự Lễ khánh thành có Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Nhem Valy; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Battambang và các tỉnh trong khu vực Tây Bắc Campuchia Lê Tuấn Khanh; Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia, Đại tá Nguyễn Thành Chính; Lãnh đạo tỉnh Banteay Meanchay cùng đại diện lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bản tỉnh.

Trong diễn văn đọc tại đây, thay mặt Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, ông Nhem Valy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã hy sinh xương máu giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, xây dựng lại đất nước phồn vinh, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân.

Trước gần 1000 đại biểu tham dự lễ khánh thành Đài Hữu nghị, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia khẳng định, chiến thắng chế độ diệt chủng tàn bạo ngày 7-1-1979 có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đó là chân lý lịch sử, không có chiến thắng 7-1 thì không có ngày hôm nay.

Trong phần đáp lời, Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Campuchia, Đại tá Nguyễn Thành Chính nhấn mạnh, những tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia được xây dựng trên khắp đất nước Campuchia tươi đẹp nói chung và tại tỉnh Banteay Meanchey nói riêng chính là sự ghi nhận công lao to lớn, sự giúp đỡ kịp thời, thể hiện tấm lòng thủy chung, trong sáng, chí nghĩa chí tình của nhân dân Việt Nam, quân tình nguyện Việt Nam nhằm cứu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, đồng thời hồi sinh và phát triển đất nước Campuchia tươi đẹp như ngày hôm nay. Đây cũng là một chứng tích, một minh chứng lịch sử để cho các thế hệ mai sau tiếp tục tìm hiểu về giá trị của hòa bình, tự do; tìm hiểu về tình đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa lớp lớp thế hệ cha anh đi trước, cũng như thế hệ kế tiếp của hai nước ngày hôm nay.

Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Banteay Meanchay được xây dựng trong khuôn viên có diện tích gần 5 nghìn m2, là tượng đài thứ 15 trong tổng số 17 tượng đài được triển khai trùng tu, tôn tạo và xây mới tại Campuchia.

Thời gian qua, lãnh đạo và nhân dân tỉnh miền Tây Bắc này của Campuchia đã tích cực phối hợp với các đội tìm kiếm của Việt Nam cất bốc và hồi hương nhiều hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên địa bàn qua các thời kỳ chiến tranh.

NGUYỄN HIỆP – SƠN XINH

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40004502-khanh-thanh-dai-huu-nghi-viet-nam-%E2%80%93-campuchia-tinh-banteay-meanchay.html