Khánh thành Đài vinh danh chiến công Sư đoàn 1 tại An Giang

Chiều 28-12, ông Trương Bá Trạng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết: Sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, Đài vinh danh chiến công Sư đoàn 1 đã được khánh thành tại quần thể Khu di tích lịch sử Ô Tà Sóc (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Sư đoàn 1 được thành lập vào cuối năm 1965, trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam, là sư đoàn chủ lực đầu tiên của QĐND Việt Nam có mặt tại chiến trường Tây Nguyên (mặt trận B3).

Do điều kiện lịch sử và yêu cầu của chiến trường, đến năm 1974 thì Sư đoàn 1 giải thể, các đơn vị trực thuộc sư đoàn tiếp tục tham gia chiến đấu trong đội hình của Quân đoàn 3 và Quân khu 5.

Trong thời gian 9 năm vừa xây dựng vừa chiến đấu, Sư đoàn 1 có mặt khắp các chiến trường từ Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Những chiến dịch nổi tiếng mà Sư đoàn 1 tham gia và lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc như: Sa Thầy (1966), Đắc Tô – Tân Cảnh (1967).

Năm 2013, Sư đoàn 1 được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; hầu hết các đơn vị trực thuộc Sư đoàn trước đó cũng đều được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Theo đại diện Ban liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 1, Đài vinh danh chiến công Sư đoàn 1 do chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang hỗ trợ xây dựng, thể hiện tình cảm và sự giúp đỡ vô tư, trong sáng của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương dành cho đơn vị.

HỒNG ĐĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/khanh-thanh-dai-vinh-danh-chien-cong-su-doan-1-tai-an-giang-606456