Khánh thành đường Tô Ký, đoạn từ Đặng Thúc Vịnh đến ngã ba Bầu

Sau 3 năm thi công, Dự án nâng cấp, mở rộng đường Tô Ký (đoạn từ Đặng Thúc Vịnh đến ngã ba Bầu, huyện Hóc Môn) chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng để phục vụ nhu cầu của người dân Thành phố.

Khánh thành đường Tô Ký (đoạn từ Đặng Thúc Vịnh đến ngã ba Bầu, huyện Hóc Môn)

Khánh thành đường Tô Ký (đoạn từ Đặng Thúc Vịnh đến ngã ba Bầu, huyện Hóc Môn)

Sáng 3/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố phối hợp với UBND huyện Hóc Môn, Sở Giao thông Vận tải tổ chức Lễ khánh thành Công trình nâng cấp, mở rộng đường Tô Ký (đoạn từ Đặng Thúc Vịnh đến ngã ba Bầu, huyện Hóc Môn).

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Tô Ký (đoạn từ Đặng Thúc Vịnh đến ngã ba Bầu, huyện Hóc Môn) khởi công vào cuối tháng 10/2017, bao gồm 5 gói thầu: XL1, XL2, XL3, CX, CS. Đến ngày 10/9/2020, hạng mục cuối cùng (gói thầu cây xanh) đã hoàn thành để phục vụ người dân Thành phố.

Dự án có tổng kinh phí đầu tư 217 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng: 164 tỷ đồng; chi phí di dời CTKT: 6,5 tỷ đồng; các chi phí khác: 46,5 tỷ đồng. Công tác GPMB được tách thành dự án riêng do Ban BT GPMB huyện Hóc Môn làm Chủ đầu tư.

Dự án nâng cấp, mở rộng mới đoạn đường hiện hữu theo tiêu chuẩn đường đô thị với tổng chiều dài 2,4km, mặt cắt ngang thiết kế 25m, đáp ứng 4 làn xe, vỉa hè hai bên với điểm đầu giao với đường Đặng Thúc Vịnh và điểm cuối ở ngã ba Bầu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan ghi nhận đóng góp của các tập thể, cá nhân trong Dự án nâng cấp, mở rộng đường Tô Ký

Dự án bao gồm đầy đủ các hạng mục như: hệ thống thoát nước, hệ thống báo hiệu đường bộ, hệ thống chiếu sáng, cây xanh dọc tuyến… để phục vụ người dân.

Trước đây, tuyến đường Tô Ký có lộ giới khoảng 7-8m, chỉ đáp ứng loại hình xe cơ giới nhỏ và xe hai bánh lưu thông hai chiều nên khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, ngập nước, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn.

Việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường sẽ góp phần tăng cường năng lực giao thông, giải quyết tình trạng ngập nước cho khu vực Tô Ký, một phần đường Đặng Thúc Vịnh, ngầm hóa các công trình hạ tầng kỹ thuật, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của Thành phố. Cạnh đó, tạo điều kiện để huyện Hóc Môn tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, việc nâng cấp, mở rộng đường Tô Ký có ý nghĩa rất quan trọng, để lại nhiều bài học cho các đơn vị trong việc triển khai các dự án, từ công tác giải phóng mặt bằng đến công tác vận động nhân dân ủng hộ chính sách, chủ trương của Thành phố…

“Nếu làm tốt, tuyến đường Tô Ký sẽ là trục hướng ngoại để giải quyết bài toán giao thông cho Thành phố”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nói.

Đường Tô Ký chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng phục vụ người dân

Theo ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố, dự án mở rộng, nâng cấp đường Tô Ký nhận được sự đồng hành, ủng hộ rất lớn của chính quyền địa phương và bà con nhân dân. Đến tháng 5/2020, toàn bộ 485 hộ dân trên tuyến đường Tô Ký đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công công trình, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

“Bên cạnh đường Tô Ký, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường ở cửa ngõ Tây Bắc để cùng với dự án cải tạo Quốc lộ 22 và việc bổ sung hai cầu vượt ở giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Văn Bứa góp phần giảm tải áp lực giao thông và chỉnh trang hệ thống hạ tầng giao thông của Thành phố ngày càng hoàn thiện”, ông Phúc thông tin.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/khanh-thanh-duong-to-ky-doan-tu-dang-thuc-vinh-den-nga-ba-bau-57115.html