Khánh thành khu dân cư cho người dân vùng sạt lở Trà Leng

Ngày 29/4, UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) vừa tổ chức Lễ khánh thành Khu dân cư Bằng La - Trà Leng, trao nhà cho 39 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề trong vụ sạt lở tại Trà Leng.

Dự Lễ khánh thành có Phó Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Đức Hải; đại diện Quân khu 5; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

 Khu dân cư Bằng La - Trà Leng vừa được khánh thành đưa vào sử dụng. Ảnh: L.B

Khu dân cư Bằng La - Trà Leng vừa được khánh thành đưa vào sử dụng. Ảnh: L.B

Khu dân cư Bằng La có tổng diện tích 6 ha, phân thành 81 lô nhà ở, trước mắt bố trí cho 39 hộ gia đình có nhà bị sạt lở hoàn toàn. Tổng giá trị xây dựng gần 6 tỉ đồng do một số tập đoàn cùng các tổ chức, cá nhân tài trợ. Mỗi căn nhà có diện tích 50,4m2, xây dựng theo mô hình nhà sàn truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Nam Trà My, giá trị mỗi căn 150 triệu đồng.

Tại buổi Lễ khánh thành, huyện Nam Trà My trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình. Phó Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Đức Hải cũng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trao 100 triệu đồng cho Quỹ khuyến học xã Trà Leng, trao 39 suất quà cho 39 hộ gia đình (trị giá 5 triệu đồng/suất).

Các hộ dân nhận giấy chứng nhận đất tại Khu dân cư Bằng La - Trà Leng. Ảnh: L.B

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Đức Hải chia sẻ với mất mát với nhân dân huyện Nam Trà My. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, huyện Nam Trà My tiếp tục giúp bà con bị thiệt hại điều kiện sản xuất, chăn nuôi, sớm ổn định cuộc sống; đẩy mạnh công tác di dời, sắp xếp lại các khu dân cư, nhất là những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống. Đồng thời, tỉnh tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tạo điều kiện về sinh kế để người dân sống được dưới rừng, có như vậy mới giảm được thiên tai.

Đối với các hộ gia đình bị thiệt hại, Phó Chủ tịch Quốc hội mong bà con vượt qua nỗi đau, tập trung sản xuất vươn lên trong cuộc sống; cùng đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.

Ngày 28/10/2020, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam khiến 55 người bị nạn. Lực lượng chức năng đã tìm thấy 33 người còn sống, và thi thể 10 nạn nhân. Hiện vẫn còn 12 người đang mất tích. Vụ sạt lở đã xóa sổ hoàn toàn thôn 1 xã Trà Leng.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/khanh-thanh-khu-dan-cu-cho-nguoi-dan-vung-sat-lo-tra-leng-104734.html