Khánh thành khu khám bệnh Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2

Chiều ngày 21/10/2018, Bộ Y tế tổ chức Lễ khánh thành khu khám bệnh thuộc Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh Viện Việt Đức cơ sở 2 tại Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Đến dự lễ khánh thành có Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Hà Nam.

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai được xây dựng trên diện tích 123.000 m2 gồm một tầng hầm và 6 tầng nổi đáp ứng khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày với quy mô 1.000 giường bệnh nội trú. Đây là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hiện đại, đủ điều kiện chữa các bệnh nặng, chuyên khoa sâu như tim mạch, nội khoa, ung bướu, thận tiết niệu, hô hấp.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ khánh thành khu khám bệnh thuộc Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ khánh thành khu khám bệnh thuộc Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú, đáp ứng khoảng 3.500 lượt khám mỗi ngày. Bệnh viện có một tầng hầm và 9 tầng nổi trên tổng diện tích xây dựng hơn 125.000 m2. Đây là bệnh viện ngoại khoa hoàn chỉnh chữa trị các chấn thương về xương, sọ, não, đầu mặt, cổ, lồng ngực, cột sống, vi phẫu tim mạch.

Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh Viện Việt Đức cơ sở 2 là 2 công trình bệnh viện hiện đại được xây dựng theo hướng tiếp cận mới thân thiện với bệnh nhân, tạo sự tiện nghi và tác động tích cực đến thời gian phục hồi của người bệnh. Đồng thời cũng là môi trường làm việc tốt cho cán bộ, nhân viên y tế. Sau khi dự án hoàn thành, người dân sẽ được tiếp cận những dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực Hà Nam.

Lễ cắt băng khánh thành khu khám bệnh thuộc Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh đây mới là bước khởi đầu, Bộ Y tế cùng các đơn vị liên quan cần nỗ lực hết mức để 2 bệnh viện được đưa vào sử dụng sớm nhất, đạt chất lượng cao nhất. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên, thầy thuốc của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức phải nỗ lực trong công tác khám, chữa bệnh, để Bạch Mai và Việt Đức ở Hà Nam cũng luôn có uy tín như cơ sở chính ở Hà Nội.

Cùng với đó, Bộ Y tế cùng với các bộ, ngành liên quan cần có sự đổi mới mô hình quản trị các bệnh viện, cơ sở y tế, trước hết là các bệnh viện lớn sao cho một mặt chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, mặt khác nâng cao nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ chuyên gia y tế đầu ngành để người Việt Nam ít phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Mạnh Tùng

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/khanh-thanh-khu-kham-benh-du-an-benh-vien-bach-mai-va-benh-vien-viet-duc-co-so-2-d89716.html