Khánh thành Khu tưởng niệm và đền thờ 2.500 liệt sĩ Trung đoàn 27

Ngày 24/7, Khu tưởng niệm và Đền thờ 2.500 liệt sĩ Trung đoàn 27 đã được khánh thành tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Công trình này do các tướng lĩnh, cựu chiến binh Trung đoàn 27 quyên góp xây dựng với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Khu tưởng niệm và Đền thờ 2.500 liệt sĩ Trung đoàn 27 được xây dựng tại địa điểm đóng quân trước đây của Sở Chỉ huy Trung đoàn 27, thuộc thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Cửa chính của khu tưởng niệm có 14 văn bia đá khắc tên 2500 liệt sĩ, phía sau là Nhà thờ.

Đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 27.

Đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 27.

Công trình này nằm trong quần thể cụm công trình văn hóa tâm linh như Bia chiến tích Khẩu đội 5; Tượng đài mãi mãi tuổi 20 mươi; Tượng đài Non sông thống nhất; Bia chiến tích sở chỉ huy Trung đoàn 27 và mặt trận cánh Đông.

Bia tưởng niệm 2.500 liệt sĩ Trung đoàn 27.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: “Mảnh đất này đã cưu mang quân giải phóng, đặc biệt là Trung đoàn 27 suốt những năm tháng chiến tranh cam go, ác liệt nhất. Hôm nay đại diện cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn cả nước về đây để dự khánh thành Đền thờ liệt sĩ và văn bia là một việc ý nghĩa trong tháng 7 tri ân”./.

CTV Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/khanh-thanh-khu-tuong-niem-va-den-tho-2500-liet-si-trung-doan-27-791559.vov