Khánh thành Nhà bia di tích lịch sử của Hội LHPN Việt Nam

Ngày 4/3, tại thôn Nà Lá, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), Trung ương Hội LHPN Việt Nam khánh thành công trình sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Nhà bia và đường vào Di tích lịch sử cơ quan Trung ương Hội.

Bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (thứ 5 từ trái sang) cùng các đại biểu cắt băng khánh thành.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo đồng bào các dân tộc trên địa bàn, đặc biệt là chị em phụ nữ đã đến với khu di tích.
Tham dự buổi lễ có bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Tuyên Quang, cùng nhiều thế hệ cán bộ, hội viên Trung ương Hội, các cấp hội địa phương.

Các đại biểu dâng hương tại Nhà bia khu di tích.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã đặt trụ sở làm việc tại thôn Nà Lá, Xã Xuân Quang từ cuối tháng 7/1950 đến cuối năm 1951. Nơi đây đã chứng kiến sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa cán bộ, nhân viên Hội LHPN Việt Nam với nhân dân địa phương.

Năm 2005, Hội LHPN Việt Nam đã cho dựng lại bia tưởng niệm và khu di tích, và qua hơn 10 năm hoạt động, khu di tích đã đón rất nhiều đoàn phụ nữ và nhân dân cả nước đến đây để về nguồn. Năm 2017, được sự đồng ý của lãnh đạo của chính quyền địa phương, Hội LHPN Việt Nam đã quyết định đầu tư nâng cấp cải tạo nhà bia, khuôn viên đường vào khu di tích và tạo ra một không gian rộng rãi, thoáng mát, đúng tầm với giá trị lịch sử của khu di tích.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam bày tỏ xúc động khi phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà bia và đường vào khu di tích.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đồng bào các dân tộc, các chị em, nhân dân địa phương đã che chở, đùm bọc, yêu thương cán bộ, hội viên cơ quan Trung ương Hội trong những tháng ngày lịch sử bằng tình cảm chân thành, mộc mạc.
Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, việc nâng cấp, sửa chữa lại Nhà bia tưởng niệm và xây dựng con đường bê tông vào khu di tích là việc làm cần thiết và ý nghĩa.
“Gần 70 năm trước, trên hành trình từ Hà Nội lên Việt Bắc qua rất nhiều địa danh, trong giai đoạn 1950 – 1951 cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã ở và làm việc tại thôn Nà Lá xã Xuân Quang (Chiêm Hóa). Đây là thời kỳ những năm kháng chiến rất cam go, ác liệt. Là thời kỳ xây dựng lực lượng và chuẩn bị vững chắc cho cuộc kháng chiến lâu dài. Trong thời kỳ này, phong trào phụ nữ dưới sự lãnh đạo của Hội LHPN Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, xứng đáng góp phần vào thành công của cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của dân tộc ta”, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Đông đảo bà con các dân tộc trên địa bàn đến tham dự buổi lễ.

“Thời kỳ đó, rừng núi Chiêm Hóa đã hòa quyện, che chở, đùm bọc cho cán bộ cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Mặc dù thời gian đóng quân ở đây không dài nhưng có thể nói Hội LHPN Việt Nam đã được đồng bào, chị em, nhân dân địa phương che chở, yêu thương, đùm bọc hết lòng bằng những tình cảm mộc mạc, thân thương và cô cùng ý nghĩa”, bà Nguyễn Thị Thu Hà xúc động bày tỏ.

Ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang, phát biểu.

Việc sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Nhà bia và đường vào khu di tích cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam tại thôn Nà Lá là việc làm cần thiết để khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước của các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ về truyền thống yêu nước anh hùng, bất khuất, trung hậu đảm đang của phụ nữ Việt Nam. Từ đây, khu di tích của Hội LHPN Việt Nam tại thôn Nà Lá sẽ là một địa danh lịch sử, là minh chứng sống động cho đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang, nhấn mạnh, việc sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Nhà bia di tích Cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam tại thôn Nà Lá đã đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của lãnh đạo, hội viên các cấp Hội LHPN trên khắp cả nước. Đây là việc có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự tri ân của Hội LHPN với nhân dân Xuân Quang nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn với những người con Xuân Quang đã che chở, đùm bọc cán bộ, hội viên cơ quan Trung ương Hội và nay lại bảo vệ, chăm sóc khu di tích đặc biệt này.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh trên địa bàn xã Xuân Quang.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/khanh-thanh-nha-bia-di-tich-lich-su-cua-hoi-lhpn-viet-nam-post39500.html