Khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 10 - Sông Hương

Ngày 26/7, tại xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ và Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Trung đoàn 10 tổ chức Lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 10 - Sông Hương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình.

Tại buổi lễ, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang khẳng định, thời gian qua, tỉnh Hậu Giang thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn bằng những việc làm thiết thực như xây mới, sửa chữa, tặng nhà tình nghĩa cho các đối tượng thương binh, liệt sĩ, người có công; xây dựng và sửa chữa các nghĩa trang, bia tưởng niệm liệt sĩ. Trong đó, công trình Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 10 - Sông Hương là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 10 đã hy sinh để bảo vệ quê hương.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng, mỗi dịp lễ, Tết, khách thập phương có dịp ghé thăm Nhà bia, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ là một lần được giới thiệu về con người, quê hương Long Mỹ anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. Do đó, lãnh đạo huyện Long Mỹ phải có trách nhiệm quản lý, giữ gìn, tôn tạo, tuyên truyền về tinh thần yêu nước để Nhà bia tưởng niệm trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên, giới thiệu về truyền thống cách mạng cho người dân khi đến thăm viếng.

Các đại biểu dâng hương tại nhà bia.

Thay mặt Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Trung đoàn 10, Đại tá Bùi Lưu, Trưởng ban liên lạc bày tỏ sự cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Hậu Giang đã hỗ trợ xây dựng Nhà bia tưởng niệm.

Đại tá Bùi Lưu khẳng định, Nhà bia tưởng niệm là công trình văn hóa, tâm linh, thể hiện truyền thống quyết tâm giữ nước của nhân dân Hậu Giang và của dân tộc để các thế hệ mãi mãi tự hào, noi gương khí phách anh hùng của cha anh chống giặc, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, phát huy truyền thống anh hùng của nhân dân Hậu Giang trong sự nghiệp xây dựng tỉnh ngày càng vững mạnh, giàu đẹp, văn minh.

Cựu chiến binh Trung đoàn 10 bên tấm bia ghi tên liệt sĩ.

Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 10 - Sông Hương được xây dựng tại ấp 2, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, với diện tích 600 m2 gồm các công trình: Khối nhà tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ, bờ kè, đường nội bộ, cây xanh, với tổng mức đầu tư trên 1,3 tỷ đồng.

Trung đoàn 10 - Sông Hương được thành lập ngày 19/9/1945 tại Quảng Trị. Năm 1964, Trung đoàn vào Nam chiến đấu, dừng chân tại 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ, trong đó có tỉnh Hậu Giang. Đến tháng 8/1974, Trung đoàn 10 được biên chế thuộc Sư đoàn 4, Quân khu 9.

Trải qua quá trình chiến đấu, Trung đoàn 10 - Sông Hương đã lập nhiều chiến công, loại khỏi vòng chiến đấu hàng ngàn tên địch, thu và phá hủy nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh, góp phần cùng quân, dân Tây Nam Bộ đánh bại các âm mưu của địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để có được những chiến thắng đó, trong thời gian chiến đấu tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, có 418 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 10 - Sông Hương anh dũng hy sinh, nhiều đồng chí bị thương. Các anh đã nêu cao tấm gương chiến đấu anh dũng của Quân đội nhân dân Việt Nam, tô thắm truyền thống giữ nước của các bậc cha anh, góp phần vào cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/khanh-thanh-nha-bia-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-si-trung-doan-10-song-huong-20200726150205659.htm