Khánh thành nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở Phú Yên

Sáng 25-6, tại xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, CTCP TTP Phú Yên tổ chức khánh thành Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội. Đây là công trình trọng điểm được tỉnh Phú Yên chọn gắn biển chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội do Tập đoàn Trường Thành Việt Nam và Công ty TNHH B.Grimm Power làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 11-2018, trên diện tích 265ha thuộc địa bàn xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa.

Dự án có công suất phát điện 257MWP, tổng vốn đầu tư 4.985 tỷ đồng. Nhà máy sử dụng quang điện với 752.640 tấm PV chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội được EVN EPTC công nhận phát điện thương mại từ ngày 10-6-2019, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương.

Đây là dự án đã được Thủ tướng Chính phủ xác định là dự án trọng điểm trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Chính vì vậy, dự án được tỉnh Phú Yên chọn là công trình trọng điểm nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1-7-1989 - 1-7-2019).

TRÌNH KẾ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/40648802-khanh-thanh-nha-may-dien-mat-troi-dau-tien-o-phu-yen.html