Khánh thành Nhà máy điện mặt trời Nhị Hà hơn 1.100 tỉ đồng

Trên vùng đất khô cằn, nắng lửa phía Tây Nam tỉnh Ninh Thuận đã hình thành Nhà máy điện mặt trời mang tên địa danh xã sở tại, vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Nhà máy được khánh thành sáng 10/9.

Nhà máy điện mặt trời Nhị Hà, giai đoạn 1, được xây dựng trên diện tích 60ha, tại xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Hơn 150.000 tấm pin năng lượng mặt trời đã được lắp đặt, quy mô công suất 49,92 MWp. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của Nhà máy là 1.113 tỷ đồng, do Công ty TNHH MTV Solar Power Ninh Thuận – đơn vị trực thuộc Bitexco Power làm chủ đầu tư.

Hơn 150.000 tấm pin năng lượng mặt trời của Nhà máy điện mặt trời Nhị Hà đã được lắp đặt. Ảnh: BT.

Theo thiết kế, sản lượng điện thương mại bình quân hàng năm của Nhà máy vào khoảng hơn 80 triệu kWh.

Trước đó, vào ngày 27/6/2019, Nhà máy đã vận hành thương mại.

Theo Bitexco Power, nhà đầu tư đang xúc tiến thực hiện đầu tư dự án điện mặt trời Nhị Hà giai đoạn 2, công suất 150 MWp, cùng nhiều dự án điện gió, điện mặt trời khác tại tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh lân cận.

Văn Nguyễn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/dung-hang-viet/khanh-thanh-nha-may-dien-mat-troi-nhi-ha-hon-1-100-ti-dong-75439.html