Yên Bái chuẩn bị cơ sở vật chất và phương án phòng chống dịch cho năm học mới

Năm nay, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuẩn bị chu đáo các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường.

Cách đây gần tháng, các cô giáo ở Trường Mầm non Minh An, huyện Văn Chấn đã có mặt tại trường để trang trí lớp học, kiểm kê lại các danh mục đồ dùng, đồ chơi; dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh quanh khuôn viên để chuẩn bị đón năm học mới.

"Trong thời gian nghỉ hè, chúng tôi cũng đã đến trường dọn dẹp, lao động vệ sinh để chuẩn bị đón các bé trở lại trường và cũng để đảm bảo công tác vệ sinh phòng dịch COVID-19"- cô giáo Lý Thị Lương cho biết.

Công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được các nhà trường thực hiện ngay từ hè.

Công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được các nhà trường thực hiện ngay từ hè.

Năm học 2021 - 2022, Trường Mầm non Minh An dự kiến sẽ đón gần 300 trẻ ra lớp tại điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ.

Cô giáo Trịnh Thị Mai, hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau khi lao động vệ sinh sạch sẽ, các thầy cô giáo đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phòng, chống dịch COVID-19, giúp các bậc phụ huynh yên tâm đưa trẻ đến lớp:

"Nhà trường có những kế hoạch cụ thể, chi tiết cho tháng, tuần. Đón các con học trở lại được đảm bảo về công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là thông điệp 5K thì nhà trường rất chú trọng"- cô Trịnh Thị Mai nói.

Những ngày này, cùng với các thầy cô giáo, nhiều phụ huynh ở Văn Chấn dù bận rộn với công việc vẫn sắp xếp thời gian giúp nhà trường lao động, vệ sinh khuôn viên trường, lớp, chuẩn bị đón năm học mới.

"Tôi thấy các thầy cô đến dọn dẹp nên cũng tự nguyện đến đây dọn dẹp để có một ngôi trường sạch đẹp. Cùng với đó, tôi cũng đã chuẩn sách vở, đồ dùng học tập để phục vụ cho các con vào năm học mới"- chị Hoàng Thị Hiệu, người dân xã Nghĩa Tâm chia sẻ.

Toàn huyện Văn Chấn có 65 trường học, trong đó có 24 trường đạt chuẩn quốc gia. Chuẩn bị năm học mới, thời gian qua, huyện đầu tư xây mới 66 phòng học, phòng chức năng và 52 công trình, hạng mục khác. Đến nay, 100% học sinh lớp 1, 2, 6 đã mua đủ sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Đội ngũ giáo viên cũng được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT bằng hình thức online. Bà Nguyễn Thị Hà, Phó phòng GD-ĐT huyện Văn Chấn cho biết: Xác định dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp nên Phòng đã yêu cầu các trường xây dựng các kịch bản chi tiết để ứng phó với các tình huống có thể diễn ra.

"Các đơn vị nhà trường phải thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành chức năng; chuẩn bị các điều kiện như dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt, vấn đề về khoảng cách an toàn... Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ huy động trẻ mầm non 5 tuổi đạt 99,9%; tỷ lệ học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100% và tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 Trung học cơ sở đạt trên 99,99%"- bà Nguyễn Thị Hà cho biết.

Năm học mới 2021-2022 còn nhiều thử thách, khó khăn trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, song với sự chủ động trong công tác chuẩn bị, thầy cô giáo và các em học sinh của huyện Văn Chấn sẽ phấn đấu đạt được nhiều kết quả khả quan trong công tác dạy và học./.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/yen-bai-chuan-bi-co-so-vat-chat-va-phuong-an-phong-chong-dich-cho-nam-hoc-moi-884117.vov