Khánh thành Nhà máy nước Tân Hiệp

Đây là dự án hợp đồng khởi đầu cho ngành hạ tầng đô thị, an sinh xã hội đầu tiên không qua bảo lãnh và mở ra một dòng vốn đầu tư mới từ các tổ chức tín dụng quốc tế cho hạ tầng, đô thị và an sinh xã hội trong nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng.

 Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Nhà máy nước Tân Hiệp. (Ảnh: Xuân Thi)

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Nhà máy nước Tân Hiệp. (Ảnh: Xuân Thi)

Ngày 15/4, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) đã tổ chức lễ khánh thành, đưa vào hoạt động công trình Nhà máy nước Tân Hiệp (mở rộng).

Tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ.

Đây là dự án hợp đồng khởi đầu cho ngành hạ tầng đô thị, an sinh xã hội đầu tiên không qua bảo lãnh và mở ra một dòng vốn đầu tư mới từ các tổ chức tín dụng quốc tế cho hạ tầng, đô thị và an sinh xã hội trong nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng.

Dự án mở rộng Nhà máy nước Tân Hiệp (tăng thêm 100.000m3/ngày đêm) hoàn thành, nâng tổng công suất cấp nước của Nhà máy nước Khu liên hợp lên 250.000m3/ngày đêm, góp phần cung cấp đầy đủ nước cho khu vực Thành phố mới Bình Dương, TX.Bến Cát và vùng lân cận, nâng cao dịch vụ cấp nước khu Thành phố mới Bình Dương theo hướng thành phố thông minh, hiện đại. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Để triển khai dự án, Biwase đã ký hợp đồng vay 16 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) bằng tín chấp, không qua bảo lãnh của Chính phủ. Đây là dự án hợp đồng khởi đầu cho ngành hạ tầng đô thị, an sinh xã hội đầu tiên không qua bảo lãnh và mở ra một dòng vốn đầu tư mới từ các tổ chức tín dụng quốc tế cho hạ tầng, đô thị và an sinh xã hội ở Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Biwase cho biết, dự án đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành của tỉnh. Dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả, không phát sinh chi phí, tạo được niềm tin ở nhà tài trợ, đặc biệt là với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Cụ thể, Biwase đã đạt được thỏa thuận và ký hợp đồng vay 16 triệu USD đồng tài trợ của ADB và JICA bằng tín chấp, không qua bảo lãnh của Chính phủ.

Ông Keiju Mitsuhashi – Phó Giám đốc Quốc gia của ADB chia sẻ: "Thông qua dự án này, ADB rất vui mừng được tiếp tục đồng hành với Biwase chuyển đổi từ việc chỉ dựa vào các khoản tài trợ có sự bảo lãnh của Chính phủ sang hình thức mới dành cho khu vực tư nhân một cách độc lập để nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày một tăng cao tại địa phương"./.

Chi Mai

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/kinh-te/khanh-thanh-nha-may-nuoc-tan-hiep-578594.html