Khánh thành nhà thượng điện Văn Miếu Kỳ Anh

Tại thôn Đông Văn, UBND xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh), Ban tôn tạo cùng đông đảo nhân dân vừa tổ chức lễ khánh thành nhà thượng điện Văn Miếu Kỳ Anh.

Cổng Văn Miếu cũ

Văn Miếu Kỳ Anh được xây dựng từ thời nhà Nguyễn, tại làng Biểu Duệ, tổng Hà Trung, huyện Kỳ Anh, phủ Hà Thanh, tỉnh Hà Tĩnh, nay thuộc thôn Đông Văn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Văn Miếu Kỳ Anh xưa được xây dựng khá bề thế, có 3 tòa nhà Thượng, Trung, Hạ; có Tả vu, Hữu vu; cổng tam quan với những nét chạm khắc tinh xảo, trông rất uy nghi.

Bia đá Văn Miếu được nhân dân bảo tồn

Do chiến tranh tàn phá và một bộ phận người dân chưa có ý thức gìn giữ, bảo vệ nên các tòa nhà Văn Miếu Kỳ Anh bị phá sạch. Hiện nay, nhân dân thôn Đông Văn còn bảo tồn cổng Văn Miếu, một tấm bia đá, hơn hai chục viên đá táng kê các chân cột.

Công trình thượng điện Văn Miếu Kỳ Anh mới được xây dựng

Được sự nhất trí của Đảng ủy, UBND xã Kỳ Tân, thể theo nguyện vọng của nhân dân trong xã, Bà con thôn Đông Văn đã ra lời kêu gọi quyên góp nguồn vốn, vật tư, tiến hành xây dựng ba gian nhà thượng điện với tổng diện tích 219 m2 ngay trên nền đất Văn Miếu cũ.

Đây là việc làm rất ý nghĩa của nhân dân thôn Đông Văn, xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh) nhằm tôn vinh đạo học, tôn vinh hiền tài, góp phần xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đây là nhà đầu tiên trong tổng thể công trình tôn tạo Văn Miếu Kỳ Anh.

Hiện nay, trong nhà thượng điện phối thờ các bậc danh nho và Thành hoàng tôn thần:

1. Chu Văn An: (1292 – 1370) quê xã Quảng Liệt, huyện Thanh Đàm (nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội ), thi đậu Thái học sinh triều Trần, Tư nghiệp Quốc tử giám, “Vạn thế sư biểu” của Việt Nam.

2. Lê Quảng Chí: (1451 – 1533), quê xã Thần Đầu (nay thuộc phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh), thi đậu Đình nguyên Bảng nhãn khoa Mậu Tuất (1478) triều Lê, làm quan Tả thị lang bộ Lễ, kiêm Đông các Đại học sĩ.

3. Lê Tuấn: (1818 – 1874) quê làng Mỹ Lụ (nay thuộc xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh ), thi đậu Hoàng giáp khoa Quý Sửu (1853) triều Nguyễn, làm quan Thượng thư bộ Hình, Kinh lược sứ Bắc Kỳ.

4. Lưu Uyển: (1840 -1887) quê Từ Liêm Hà Nội, thi đậu Giải nguyên khoa Kỷ Mão (1879) triều Nguyễn, làm quan Tri phủ phủ Hà Thanh, tỉnh Hà Tĩnh; Viên ngoại lang bộ Hộ

5. Bản cảnh Thành hoàng tôn thần

Nguyễn Tiến Chưởng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nui-hong-song-la/khanh-thanh-nha-thuong-dien-van-mieu-ky-anh/177689.htm