Khánh thành 'rừng hữu nghị' kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 7/1, tại thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc đã diễn ra Hội đàm gặp gỡ đầu xuân 2020 giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Toàn cảnh chương trình gặp gỡ. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Toàn cảnh chương trình gặp gỡ. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Nhân dịp này, tại Liên Hoa Sơn Trang, thành phố Liễu Châu, đại biểu các tỉnh – khu đã trồng cây hữu nghị và khánh thành “rừng hữu nghị” kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc và 5 năm tổ chức chương trình Gặp gỡ đầu xuân.

Trong chương trình, bí thư các tỉnh – khu đã ký kết biên bản hội đàm gặp gỡ năm 2020 - năm kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc với 6 nội dung quan trọng mang tính chất định hướng quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên. Trong đó, tiếp tục tăng cường giao lưu hữu nghị cấp cao; đi sâu hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực trọng điểm; tăng cường giao lưu hợp tác giữa các cấp ủy Đảng; tăng cường giao lưu, đối ngoại nhân dân; cùng xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị; cùng nghiên cứu phương hướng hợp tác trong tương lai.

Chương trình Gặp gỡ đầu xuân được bắt đầu từ năm 2016 và duy trì tổ chức đến nay. Chương trình đã góp phần vun đắp thêm mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt, thiết thực và hiệu quả giữa các tỉnh của Việt Nam là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Qua đó tăng cường thêm truyền thống hữu nghị, hợp tác, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

Trong không khí hữu nghị, thẳng thắn, các bên cùng đánh giá lại những kết quả nổi bật trong việc thực hiện các nội dung được thống nhất tại chương trình gặp gỡ đầu xuân 2019. Trong đó, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, cặp chợ biên giới; khởi động công tác thí điểm tiện lợi hóa thông quan; thúc đẩy hợp tác du lịch; hợp tác quản lý lao động qua biên giới; nghiên cứu, xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới; hợp tác thương mại, đầu tư và phòng chống buôn lậu; tăng cường giao lưu, hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục và các lĩnh vực khác.

Đồng thời, các tỉnh – khu đã tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các cấp ủy đảng và đơn vị trực thuộc của các bên. Qua đó đã triển khai những thỏa thuận về hợp tác đào tạo cán bộ; thường xuyên giao lưu, đối ngoại nhân dân, tích cực triển khai thiết lập quan hệ hữu nghị cụm dân cư biên giới; đẩy mạnh hợp tác quản lý, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Trong thời gian tới, các tỉnh – khu đã thống nhất nội dung cần thúc đẩy hợp tác, trong đó tập trung vào các vấn đề: tăng cường trao đổi đoàn các cấp ủy đảng, đoàn thể; thực hiện tốt thỏa thuận về hợp tác đào tạo cán bộ; đi sâu trao đổi, học tập lẫn nhau về lý luận, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước; duy trì các cơ chế giao lưu, hợp tác hiện có và nâng cao mức độ hợp tác, trao đổi đoàn các cấp đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn.

Bí thư 5 tỉnh – khu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Các bên chỉ đạo chính quyền tỉnh – khu phát huy tốt vai trò của cơ chế hợp tác Ủy ban công tác liên hợp, cơ chế hợp tác giữa các ngành chức năng, các lĩnh vực trọng điểm; khuyến khích chính quyền huyện, thành phố biên giới và các cơ quan, đơn vị chức năng thiết lập cơ chế gặp gỡ hội đàm, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác; tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc hợp tác, phát triển; thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực thương mại, kết nối giao thông, phát triển hạ tầng cửa khẩu và tiện lợi hóa thông quan.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo chính quyền địa phương, cơ quan quản lý biên giới tăng cường tuyên truyền, nghiêm túc thực hiện các nghị định thư liên quan đến phân giới, cắm mốc, quản lý cửa khẩu giữa hai quốc gia Việt Nam – Trung Quốc; kịp thời phối hợp và xử lý các vụ việc biên giới trên tinh thần hữu nghị; tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm qua biên giới; nâng cao hiệu quả hợp tác quản lý lao động qua biên giới, cùng xây dựng biên giới hai bên hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/khanh-thanh-rung-huu-nghi-ky-niem-70-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-trung-quoc-96449.html